Sinh tố B và vitamin B2 là hai trong số rất nhiều dạng vitamin B và nó có nhiều trong các loại thực phẩmrau xanh nói ở trên. Các nhà khoa học đã xem xét chế độ ăn uống của hơn 3.000 phụ nữ trong khoảng 10 năm và thấy rằng phân nửa số người thường xuyên ăn những loại thực phẩm có nhiều sinh tố B và vitamin B2 sẽ không có (hoặc rất ít) những triệu chứng khó chịu của giai đoạn tiền mãn kinh như: Lo lắng, trầm cảm, đau bụng, bẳn gắt hoặc mệt mỏi... Trung bình, chỉ có 2 trong số 5 người nạp khoảng 1,9mg sinh tố B hoặc vitamin B2 qua chế độ ăn hằng ngày bị ảnh hưởng các triệu chứng trên, trong khi con số này sẽ là 3 (trong số 5 người) nếu như chỉ nạp khoảng 1,2mg.

Đây là nghiên cứu đầu tiên về ảnh hưởng của chế độ dinh dưỡng đối với thời kỳ tiền mãn kinh ở phụ nữ. Trung bình, cứ 6 phụ nữ thì có 1 người phải trải qua thời kỳ này một cách khó khăn. Cũng có một vài nơi, người ta giúp người bệnh bằng cách cho uống thuốc tránh thai hoặc thuốc chống trầm cảm, nhưng phương pháp này lại luôn gây tác dụng phụ. Với kết luận này, các nhà khoa học cho rằng đây là cách đơn giản nhất và đỡ tốn kém nhất để giúp phụ nữ làm giảm các triệu chứng khó chịu ở thời kỳ này.

K.Y.M (Theo Reuters)