Trong
kỹ thuật này, lớp
giác mạc mỏng phía sau mắt
bệnh nhân được giữ lại làm nền, chỉ cắt bỏ phần giác mạc bị bệnh phía ngoài, sau đó dùng giác mạc của người hiến để ghép thế vào phần giác mạc vừa cắt bỏ.
Phương pháp này tránh được những nhược điểm của phương pháp ghép giác mạc toàn phần như: giảm được tỉ lệ thải ghép, ít gây loạn thị sau khi ghép, mép ghép lành đều đặn, tiền phòng nhãn cầu không bị xẹp sau phẫu thuật... Cả 3 ca phẫu thuật (đối với các bệnh nhân Koo Myung Jin, Võ Ngọc Châu, Trần Thị Phiên) do giáo sư - bác sĩ Lee Kyung Heon, Giám đốc Bệnh viện Mắt Việt - Hàn, thực hiện với sự hỗ trợ của giáo sư Senko, chuyên gia hàng đầu thế giới về kỹ thuật DLKP, đến từ Đại học Tokyo (Nhật Bản).
D.C