Thực phẩm bị 'thổi phồng' thành thuốc chữa bệnh

Trên nhãn thực phẩm chức năng dành cho người tiểu đường, huyết áp, tim mạch của công ty Thanh An ghi công dụng là chữa được các bệnh này, thậm chí khuyên khách hàng bỏ dùng thuốc điều trị.

15.5762

Thực phẩm cho người tiểu đường của Thanh An. Ảnh: T.N.P.

Ngày 23/8, Sở Y tế Hà Nội đã kiểm tra công ty TNHH Thanh An (120 Nguyễn Sơn, Long Biên), nơi chuyên sản xuất thực phẩm chức năng và phát hiện thông tin trên nhãn hai sản phẩm đã thổi phồng quá mức về công dụng.

Mặt hàng có tên "Thực phẩm chức năng dành cho người tiểu đường, huyết áp, tim mạch" vốn chỉ để dùng thay thế một phần hoặc toàn bộ khẩu phần ăn, nhưng trên nhãn ghi nó "có tác dụng tiêu hóa đường huyết, chữa bệnh đường ruột, chân tay tê buốt, bệnh gút, chống biến chứng của bệnh đái tháo đường..." và “khi dùng thực phẩm này tốt nhất là nên bỏ hết hoặc bỏ dần thuốc tân dược”.

Sản phẩm “Viên rong biển” với thành phần rong biển, axit citric và tinh bột sắn vốn được Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm chứng nhận công dụng là: “Dùng tốt cho người suy nhược cơ thể do dinh dưỡng không cân đối, ngoài ra cung cấp một lượng chất xơ tự nhiên cao nên giúp ổn định hoạt động của bộ máy tiêu hóa, đặc biệt là đại tràng”. Tuy nhiên, trên nhãn lại ghi nó có tác dụng chống loãng xương, táo bón, trĩ, ngăn ngừa huyết khối, giảm cholesterol, phòng chống ung thư dạ dày, đại tràng, trị bướu cổ, tràng nhạc, xám da, viêm gan B, giảm béo...

Theo quy định, trên các sản phẩm trên phải ghi rõ: "Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh". Nhưng điều này đã không được thực hiện.

Chánh thanh tra Nguyễn Việt Cường cho biết, công ty Thanh An đã vi phạm quy định về nhãn mác. Trong khi chờ thay đổi nhãn, hai sản phẩm trên không được phép lưu hành trên thị trường.

H.H.

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]