Thực phẩm chức năng: Giá và chất lượng bị thả nổi

Mặc dù phát triển nóng nhưng thực phẩm chức năng hiện đang bị thả nổi về giá cả và chất lượng do thiếu các văn bản pháp luật đầy đủ.

0

Theo thống kê của Hiệp hội Thực phẩm chức năng, với hơn 5.500 sản phẩm trong đó 2.300 sản phẩm được sản xuất trong nước, thị trường thực phẩm chức năng đang phát triển nóng. Tuy nhiên đến thời điểm này chưa hề có một văn bản nào về quản lý thực phẩm chức năng một cách đầy đủ, toàn diện, chủ yếu thực hiện theo các thông tư hướng dẫn trên cơ sở văn bản của ngành quản lý dược.

Do vậy đã xảy ra tình trạng nhà nhà làm thực phẩm chức năng, nhiều cơ sở không có đủ điều kiện để nghiên cứu tính hiệu quả, an toàn và chất lượng của sản phẩm nhưng vẫn được đăng ký, sản xuất và bán sản phẩm ra thị trường. Chưa kể có rất nhiều cơ sở chủ yếu nhập hàng từ Trung Quốc về dán nhãn mác là sản phẩm của mình rồi đưa đi tiêu thụ.

Theo ông Trần Đáng, Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng, nếu kéo dài tình trạng thiếu kiểm soát như thế này sẽ gây ra nhiều hệ lụy như về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, thiếu sự cạnh tranh lành mạnh giữa các đơn vị sản xuất kinh doanh.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]