Thủng thái dương vì bôi thuốc mỡ chữa ung thư da

Bệnh nhân đã tới khám tại phòng Cấp cứu Alexandra, Brisbane, Australia từ tháng 9, nhưng sự việc mới được đăng trên tạp chí y học của nước này cuối tuần qua.

15.6032
Bệnh nhân (giấu tên) quốc tịch Trung Quốc bị bệnh ung thư da, nhưng không tái khám đều đặn theo lịch. Bệnh nhân này đã tự ý dùng loại thuốc mỡ bán ở Trung Quốc, có tên là thuốc mỡ đen (Black salve).
 Lỗ đen trên thái dương rộng hơn 2cm của bệnh nhân giấu tên
Thuốc mỡ đen là một loại thuốc bôi có chứa sanguinarine, bắt nguồn từ bloodroot và thường được trộn với kẽm clorua. Nó có tác dụng như một chất ăn mòn nên thường được sử dụng để bôi lên các nốt ruồi, sẹo và đối với bệnh ung thư, nó sẽ phá hủy tế bào da của người bệnh và để lại là một vết sẹo đen.
Bệnh nhân này được người nhà mua thuốc từ Trung Quốc gửi sang để bôi lên vết da bị ung thư trên thái dương. Ông ta đã dùng 4 tháng, cho đến khi thái dương xuất hiện 1 lỗ đen sâu 2cm ông mới dừng thuốc và tới bệnh viện.
Hiện sức khỏe bệnh nhân đã tạm ổn định, vết thương ở thái dương đang hồi phục nhưng được bao nhiêu % thì bác sĩ tại phòng Cấp cứu Alexandra, Brisbane, Australia không thể kết luận vì bệnh nhân dùng thuốc một thời gian quá dài, công thêm việc bị ung thư da nên việc điều trị khá khó khăn.
Bác sĩ da liễu Tiến sĩ Erin McMeniman cho biết loại thuốc mỡ này được sử dụng phổ biến trong những năm đầu thập niên 1900 để điều trị các tổn thương về da. Nhưng hiện tại nó đã bị liệt kê vào danh sách thuốc giả và cấm sử dụng tại Mỹ và Australia.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]