Paracetamol (tên nhãn hiệu quốc tế không độc quyền) hay
Acetaminophen (tên được chấp nhận tại Hoa kỳ). Theo một nghiên cứu được
công bố trên tạp chí The Lancet, các bệnh nhân sử dụng Acetaminophen để giảm đau có thời
gian bình phục tương đương với những người chỉ sử dụng thuốc an thần hay các loại thuốc bao
đường.
Các nhà nghiên cứu ở Australia đã tiến hành nghiên cứu trên 1.643 bệnh nhân bị
đau lưng cấp tính. Các bệnh nhân được chia thành các nhóm khác nhau để tiến hành thử nghiệm. Nhóm
đầu tiên gồm 550 bệnh nhân, sử dụng 665 miligram Acetaminnophen mỗi ngày cộng với 1-2 viên an thần.
Nhóm thứ hai gồm 546 bệnh nhân, sử dụng 6 viên an thần mỗi ngày và từ 1-2 viên Acetaminophen loại
500 miligram khi cần. Và nhóm thứ ba hoàn toàn chỉ sử dụng an thần.
Các nhà nghiên cứu nhận thấy, không có sự khác biệt nào trong thời gian hồi phục
giữa 3 nhóm, dẫn đến giả thiết cho rằng acetaminophen chỉ là một phương pháp điều trị không hiệu
quả trong việc giảm đau lưng.
Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH), đau lưng là chứng bệnh nghề nghiệp phổ biến
nhất và khuyến cáo những người bị đau lưng phải kiểm soát được lượng thuốc giảm đau đưa vào người
như Acetaminophen hay Ibuprofen. Bệnh nhân cần dừng ngay các hoạt động thể chất thông thường, tránh
chườm nóng hay đá vào vùng bị đau.
Mặc dù nghiên cứu cho kết quả như vậy, các nhà khoa học cho rằng việc sử dụng
Acetaminophen trong điều trị giảm đau vẫn nên được sử dụng cho đến khi các nghiên cứu sâu hơn được
tiền hành.
Bởi thuốc giảm đau có tác dụng đáng kể trong điều trị đau răng hay làm hạn chế đau đớn
sau phẫu thuật, các tác giả nghiên cứu cho biết cần phải nghiên cứu thêm để hiểu tại sao loại dược
phẩm này lại không có tác dụng đối với chứng đau lưng của những người tham gia nghiên cứu.
Các nghiên cứu so sánh Acetaminophen và Ibuprofen trước đó cũng chỉ ra cả hai đều
không có tác dụng trong việc giảm chứng đau lưng.