- Bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, giảng viên Đại học Y Dược TPHCM, trả lời: Rối loạn cương dương là một
bệnh lý rất thường gặp ở đàn ông trên 40 tuổi. Bệnh tiểu đường, hút thuốc lá, nghiện rượu, các bệnh lý
mạch máu ngoại vi là những
nguyên nhân rất lớn trong các trường hợp
rối loạn cương dương. Tuy nhiên, ngoài những nguyên nhân kể trên, còn rất nhiều nguyên nhân khác của chứng bệnh khó chịu này. Đầu tiên phải kể đến những rối loạn về nội tiết, ngoài việc thiếu hụt testosterone, còn có hiện tượng tăng tiết prolactine ở những bệnh nhân bị u tuyến yên.
Các loại thuốc để
điều trị một số bệnh như: các thuốc kháng histamin, thuốc ức chế Béta điều trị
cao huyết áp, thuốc chống trầm cảm, các thuốc an định thần kinh, ma túy và các thuốc gây nghiện v.v... Với những
triệu chứng kể trên, bệnh của ông có thể do hai nguyên nhân: do sử dụng thuốc điều trị cao huyết áp. Ông có thể đến
bác sĩ chuyên khoa tim mạch nói rõ tình trạng bệnh lý rối loạn cương dương của mình để được điều trị bằng một loại thuốc cao huyết áp khác.
Hoặc bị tắc động mạch chủ bụng đoạn cuối gây nên triệu chứng đi lặc cách hồi, nghĩa là đau bắp chân khi đi lại nhiều và hết khi nghỉ ngơi. Để chẩn đoán, ông nên đến bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật mạch máu để được siêu âm Doppler, chụp động mạch cản quang, chụp X-quang điện toán cắt lớp nhiều lát cắt và doing hình để được chẩn đoán chính xác. Trên cơ sở đó sẽ có những điều trị thích hợp.