Thuốc chống béo phì ở thai nhi

Được biết, loại thuốc này có thể giúp giảm sự hấp thụ chất dinh dưỡng đường của thai nhi khi ở trong bụng mẹ.

15.5818

Cơ quan bảo hiểm sức khỏe người dân Anh vừa thực hiện cấp phát thuốc cho các phụ nữ mang thai béo phì nhằm mục đích ngăn chặn sự béo phì của thai nhi.

Được biết, loại thuốc này có thể giúp giảm sự hấp thụ chất dinh dưỡng đường của thai nhi khi ở trong bụng mẹ. Bởi đây là những chất rất dễ hình thành chất béo.

Các nhà khoa học cho biết, một số trường hợp béo phì có thể di truyền. Thí nghiệm trên hy vọng giảm thiểu số lượng trẻ sơ sinh thừa cân.

Theo số liệu của Cơ quan bảo hiểm sức khỏe người dân Anh, ngày càng có nhiều chứng cứ cho thấy, trẻ mới sinh ra thậm chí ngay từ thời kỳ thai nhi nếu xuất hiện tình trạng thừa cân, đây sẽ là căn nguyên dẫn tới béo phì sau khi trưởng thành.

Nếu trong máu của phụ nữ mang thai có hàm lượng glucose cao, hoặc khả năng tiết ra insulin trong cơ thể nhiều, nguy cơ thai nhi béo phì sẽ gia tăng.

Nhà khoa học Jane Norman, phụ trách nhóm nghiên cứu cho biết: "Trọng lượng cơ thể khi sinh ra có mối quan hệ rõ nét với sự béo phì sau này."

Việc nghiên cứu thành công thuốc mới có thể giúp giảm thiểu việc tiết ra insulin đối với phụ nữ mang thai, qua đó hạ thấp lượng đường trong cơ thể.
 
Theo Vietnamplus
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]