Thuốc kích trứng dễ gây suy thận

Việc sử dụng nhiều lần thuốc kích trứng sẽ khiến nguy cơ hiếm muộn trở nên nghiêm trọng hơn, đôi khi từ không vô sinh trở thành vô sinh.

15.8752
- Thuốc kích trứng rất quan trọng trong hỗ trợ sinh sản nhưng còn tùy thuộc vào cơ địa của từng người, không phải ngay lần đầu là đã có thể thụ thai, các bác sĩ phải cân nhắc sự đáp ứng thuốc cũng như sự phù hợp thuốc và nhiều yếu tố khác cho bệnh nhân.
 
Ảnh minh họa.
Nếu dùng quá liều, buồng trứng bị kích thích quá mạnh, đó là hội chứng quá kích buồng trứng sẽ làm tăng chế tiết trong bụng gây cô đặc máu, tràn dịch màng phổi, suy thận, khi đó, nếu bệnh không được phát hiện và điều trị kịp thời thì người bệnh rất có thể tử vong.
 
Hơn nữa, tình trạng đa thai tạo ra nhiều nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi. Về phía con, đó là các nguy cơ đẻ non, tật nguyền mà đáng sợ nhất là điếc, mù mắt, trí tuệ kém phát triển... Còn người mẹ có khả năng bị nhiễm độc thai nghén, rau tiền đạo, rau bong non, băng huyết... Vì thế, ngay cả trong điều trị vô sinh bằng thụ tinh trong ống nghiệm, các chuyên gia cũng phải tìm nhiều cách để hạn chế tình trạng đa thai dễ xảy ra.
 
Việc sử dụng nhiều lần thuốc kích trứng, tức là ép quả chín sớm, bị thúc chín liên tục sẽ khiến buồng trứng hết những nang trứng nguyên thủy, nguy cơ hiếm muộn trở nên nghiêm trọng hơn, đôi khi từ không vô sinh trở thành vô sinh. Bởi vậy các chuyên gia đều khuyên, nếu hai vợ chồng sinh hoạt bình thường sau 2 - 3 năm mà không có con thì mới nên đến các cơ sở tin cậy để tìm nguyên nhân điều trị, tránh tình trạng tiền mất, tật mang.

BS Hoàng Xuân Đại
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]