Riêng tại TPHCM, đã có 19 phường, xã có ca bệnh sốt xuất huyết nhập viện điều trị.
Ngày nay, bệnh sốt xuất huyết không còn xa lạ đối với mọi người. Ngay tên bệnh
đã nói lên điều đó: sốt + xuất huyết. Xuất huyết (chảy máu) ở da và niêm mạc (miệng, mũi), cơ quan
nội tạng.
Tùy mức độ nặng nhẹ mà bệnh được chia thành 4 giai đoạn. Ở giai đoạn 3, 4 (sốc và sốc nặng) thì
phải điều trị tây y. Khi bệnh còn ở mức độ nhẹ (1, 2), chúng ta có thể hỗ trợ điều trị bằng thuốc
nam nhưng vẫn phải nhập viện, bởi lẽ, bệnh sốt xuất huyết cần được theo dõi sát dù ở mức độ nhẹ để
đề phòng bệnh chuyển sang giai đoạn nặng hơn (sốc).
Năm 1969, Viện Đông y - BV quận Đống Đa (Hà Nội) đã dùng cây nhọ nồi chống dịch sốt xuất
huyết trên 230 bệnh nhân nội trú. Kết quả khỏi bệnh 99,6%. Vào những ngày đầu giải phóng năm 1975,
dịch sốt xuất huyết xảy ra ở nhiều tỉnh, TP, đặc biệt là các tỉnh miền Trung.
Thuốc tây và dịch
truyền tĩnh mạch lúc đó rất hiếm, chỉ dựa vào thuốc nam để góp phần dập nhanh các ổ dịch, hạn chế
tử vong. Lúc đó, các dược sĩ và y - bác sĩ Viện Quân y 13, Quân khu 5 đã sử dụng có hiệu quả mấy
bài thuốc nam để điều trị bệnh sốt xuất huyết. Xin giới thiệu sau đây 2 bài thuốc nam căn bản hỗ
trợ điều trị bệnh sốt xuất huyết ngay khi bệnh mới phát:
- Bài 1: Cỏ nhọ nồi 30 g, rau má (hoặc cỏ mần trầu) 30 g, mã đề (lá và bông) 20 g. Tất cả rửa
sạch, cho vào ấm, đổ ngập nước, sắc lấy nước uống.
- Bài 2: Kim ngân hoa 16 g, rễ cỏ tranh 20 g, cỏ nhọ nồi 16 g, hoa hòe 16 g, chi tử 8 g. Ngày 1
thang, sắc uống 2-3 lần.
Trong các cây thuốc nam nói trên, đáng chú ý là cỏ nhọ nồi và hoa hòe. Không được dùng cỏ nhọ
nồi cho người có rối loạn chức năng đại tràng, đại tiện phân sống, phân loãng, đầy bụng, chậm
tiêu.
Theo BS Ngô Văn Tuấn - Người lao động