Tuy vậy, không hẳn phải bó tay...Khẩu vị đằng nào cũng suy giảm một khi đã về già vì cơ thể vừa thiếu nước vừa thiếu dịch tiêu hóa.
Với người cao tuổi, uống quan trọng hơn ăn để cơ thể
đừng thiếu nước và chất điện giải. Về mặt hình thức, chế độ dinh dưỡng
cho người cao tuổi nên thiên về phía món canh, món cháo. Nhưng theo kiểu
nào cũng thế, quan trọng là đừng xa rời một số tiêu chí như sau:* Nhiều bữa nhỏ tốt hơn ngày đúng giờ ba bữa để tránh áp lực trên đường tiêu hóa.
* Giảm đạm động vật trong
bữa ăn chiều để tryptophan, chất đòn bẩy cho
giấc ngủ yên bình, dễ vào đến não.
* Chú trọng các loại rau cải có tác dụng vừa giải độc vừa giữ máu loãng cho cơ thể như atisô, rau má, diếp cá...
* Trái cây tươi
không cần nhiều, nhưng ăn năm lần trong
ngày để cơ thể thường xuyên được tiếp tế với chất kháng-oxy hóa, chất
giữ cho tế bào tươi trẻ.
Quan trọng hơn hết là món ăn phải ngon miệng. Đừng ép
người già phải nuốt cho trôi bữa ăn tuy đủ dưỡng chất nhưng họ không
thích. Và không quên cảm giác hài lòng khi ăn ngon là đòn bẩy để tuyến
yên phóng thích nội tiết tố endorphin, chất chống lão hóa với hiệu năng
không thuốc nào bì kịp.
Ngủ: phải sâuTrái ngược với trẻ sơ sinh, người cao tuổi không cần và
cũng không thể ngủ mỗi đêm 8 tiếng, nhất là khi ông bà ngủ gà ngủ gật
suốt ngày. Nhiều người, kể cả con cháu hiếu thảo, khổ tâm vì sợ bệnh khi
đếm số giờ ngủ của cha mẹ, ông bà sao chỉ còn 4, 5 tiếng đồng hồ.
Để đảm bảo sức khỏe cho người đã ăn sinh nhật thất
tuần, chỉ cần giúp ông bà, cha mẹ có thể ngủ thật ngon trong vòng 4 giờ
đầu của giấc ngủ. Chính vì thế người cao tuổi cần tập thói quen đừng vào
giường quá sớm để rồi thức sớm. Bên cạnh đó, nếu còn khỏe mạnh nên vận
động thể dục thể thao, ngắn thôi, mỗi lần không quá 15 phút, nhưng nhiều
lần trong ngày đế tránh nằm nướng suốt ngày rồi đêm về không thể đặt
lưng.
Đừng quên giấc ngủ trưa, giấc ngủ được thầy thuốc ưu ái
đặt tên là giấc ngủ “năng lực”, rất quan trọng ở người cao tuổi vì tác
dụng phục hồi hơn xa giấc ngủ về đêm. Cũng đừng vì mua giấc ngủ cho bằng
được mà lạm dụng thuốc
an thần ở người cao tuổi. Theo kết quả nghiên
cứu hẳn hòi, tỉ lệ nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não cao gấp ba
lần ở người già dùng thuốc ngủ nếu so với nhóm đối chứng chọn thiền
định, dưỡng sinh, dược thảo làm phương tiện để tìm về giấc ngủ tự nhiên.
Thiếu gì gây ăn mất ngon, ngủ không yên?Thầy thuốc trên xứ sở của xe Mercedes đã chứng minh
những người sống không cô độc, cho dù dưới mái nhà chỉ có chú chó hay cô
mèo làm bầu bạn, rõ ràng ít bệnh hơn người tuy đủ ăn đủ mặc, thậm chí
thừa thầy thừa thuốc, nhưng xoay qua trở lại chỉ còn ta với mình!
Thống kê của ngành y bên Đức cho thấy tỉ lệ nhồi máu cơ
tim ở nhóm người cao tuổi không tìm được tri kỷ cao gấp bốn lần số nạn
nhân tuy cũng vào phòng cấp cứu nhưng may mắn có bạn tri âm.Đi xa hơn nữa, chuyên gia ngành miễn dịch đã ghi nhận
lượng kháng thể chống siêu vi cảm cúm trong nước bọt của người quanh ta
chẳng còn ai rất thấp nếu so sánh với người trời lạnh bao nhiêu vẫn thấy
ấm nhờ con cháu quây quần.
Y sĩ đoàn ở Đức thậm chí đã từ nhiều năm
liên tục cổ động người cao tuổi nên nuôi thú, chim lồng cá chậu, chó mèo
thứ gì cũng được, miễn là có lý do để suốt ngày bận rộn, miễn là có đối
tượng để hàn huyên.Bữa ăn nhiều chất bổ, giấc ngủ nhờ viên thuốc an thần,
cho dù ít nhiều có tác dụng vẫn chưa khéo.
Báo hiếu không chỉ trong mùa
Vu lan. Người cao tuổi không cần thông cảm, càng không cần sự thương
hại, mà là sự đồng cảm của những người đi sau. Khoảng cách từ thông cảm
đến đồng cảm chính là chiều dài của thương yêu, chiều sâu của tình
người.
Theo Bác sĩ LƯƠNG LỄ HOÀNG (TTO)