Các nhà khoa học đã sử dụng hình ảnh của những người đàn ông tình nguyệnthay đổi ảnh của họ từ xương gò má, hàm, chiều rộng gương mặt đến khi gương mặt đàn ông ít nam tính hơn và tìm kiếm sự thay đổi mức độ hấp dẫn của hai nhóm phụ nữ có độ tuổi từ 18 đến 24. Trong đó một nhóm thường dùng thuốc tránh thai và một nhóm thì không. Cuối cùng họ thấy rằng các phụ nữ ở nhóm dùng thuốc có xu hướng thích đàn ông có gương mặt ít nam tính hơn phụ nữ không dùng thuốc. Và họ cũng tìm thấy một kết quả tương tự khi làm thí nghiệm trên 25 cặp vợ chồng tình nguyện tham gia. Người vợ uống thuốc tránh thai thích chồng mình có những nét đẹp nhẹ nhàng trên gương mặt hơn và họ chỉ thấy hưng phấn với nét nam tính của chồng trong thời kỳ kinh nguyệt mà thôi.

BT (Theo Nydailynews)


Video đang được xem nhiều