Thuốc trị cúm của Nhật Bản hiệu quả khi điều trị Ebola?

(VTC News) - Thuốc chống cúm Avigan của Nhật Bản như một phương án tham khảo để điều trị Ebola.

15.5865



Tập đoàn Fujifilm, Nhật Bản thông báo thuốc chống cúm Avigan đang cho thấy hiệu quả trong điều trị Ebola và sẽ tăng cường sản xuất thêm.

 
Thuốc này giúp một bệnh nhân nhiễm Ebola ở Tây Ban Nha phục hồi sức khỏe sau khi uống. Chủ tịch Hội đồng chuyên môn về bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, giám đốc BV Bệnh nhiệt đới Nguyễn Văn Kính cho hay, Bộ Y tế vẫn chưa có phản ứng gì.

“Các thử nghiệm lâm sàng đối với loại thuốc này trong điều trị Ebola chưa được tiến hành nên cũng giống như đối với thuốc ZMapp từng được cho là chữa khỏi bệnh nhân “dính” vi rút Ebola. Avigan mới chỉ được chúng ta tham khảo”.


Theo ông Kính, hiện tại chúng ta vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh do vi rút Ebola gây ra theo khuyến cáo của WHO với phác đồ điều trị đã hướng dẫn.

Trong đó, đặc biệt phải chú trọng các biện pháp phòng hộ cho nhân viên y tế cũng như cộng đồng theo quy trình, quy phạm đã được tập huấn để ngăn chặn lây lan nếu dịch xảy ra.


Về vấn đề này, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế Nguyễn Trọng Khoa cho hay, "chúng tôi sẽ quan tâm đến loại thuốc này trong kỳ họp Hội đồng chuyên môn tới của Bộ và sẽ cân nhắc xem có nên nhập thuốc này hay không”.

Trong trường hợp khẩn cấp khi dịch bệnh xảy ra, theo nguyên tắc, nếu mức độ tử vong vượt quá 50% như đã và đang xảy ra đối với dịch do Ebola trên thế giới, có thể chúng tôi vẫn cho phép sử dụng thuốc này điều trị người bệnh mà không chờ thông qua Hội đồng đạo đức y khoa. Tất cả vì người người bệnh, ông Khoa nói.


Theo Fujifilm, các thử nghiệm lâm sàng đối với loại thuốc này trong điều trị Ebola sẽ được tiến hành tại Guinea vào giữa tháng 11 tới. Hiện Tập đoàn này đang có dữ trự thuốc đủ để điều trị cho 20.000 bệnh nhân nếu xảy ra đại dịch ở Nhật Bản và một kho bổ sung nguyên liệu cho 300.000 đợt điều trị.





Nam Anh

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]