Thuốc trị ung thư phổi giúp điều trị thai ngoài tử cung

(Kiến Thức) - Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng gefitinib - một loại thuốc chữa ung thư phổi khi được kết hợp với thuốc điều trị thai ngoài tử cung giúp bệnh nhân thuyên giảm nhanh hơn.

15.6061
Gefitinib - một loại thuốc chữa ung thư phổi khi được kết hợp với thuốc điều trị thai ngoài tử cung giúp bệnh nhân thuyên giảm nhanh hơn. Ảnh minh họa.
Phương pháp điều trị này sẽ giúp giảm số lượng người cần phẫu thuật – điều mà có thể đe dọa cơ hội sinh con trong tương lai của chị em phụ nữ.
Theo thống kê, có 90 % các trường hợp bị thai ngoài tử cung uống thuốc methotrexate (thuốc đặc trị thai ngoài tử cung) có thể loại bỏ hoàn toàn những quả trứng thụ thai không đúng vị trí.
Tuy nhiên, nghiên cứu do tiến sĩ Andrew Horne tại Đại học Edinburgh và Tiến sĩ Stephen Tong tại Đại học Melbourne cho thấy điều trị kết hợp sử dụng hai loại thuốc là thuốc trị ung thư phổi và thuốc thai ngoài tử cung cho hiệu quả cao hơn nhiều.
Tiến sĩ Horne cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng với phát hiện mới này bởi vì nó là một vấn đề ảnh hưởng đến hàng ngàn phụ nữ. Thai ngoài tử cung có thể cực kỳ đáng sợ đối với người phụ nữ mắc phải. Nếu chúng ta có thể làm giảm các ca phẫu thuật, và từ đó, giúp giảm nguy cơ bị vô sinh. Đồng thời, phát hiện cũng giúp giảm thời gian điều trị cho những phụ nữ không cần phẫu thuật”.
Trong một nghiên cứu gồm 12 phụ nữ bị thai ngoài tử cung được điều trị bằng thuốc thông thường, có 6 người được tiêm thêm thuốc gefitinib trong một tuần. Gefitinib sẽ ngăn chặn một loại protein khuyến khích tăng trưởng tế bào được tìm thấy ở mức độ cao trong mô ngoài tử cung. Từ đó, nó giúp làm giảm thời gian trung bình làm mô này xuống còn 21 ngày ở những bệnh nhân được áp dụng liệu pháp kết hợp 2 loại thuốc. Trong khi đó, các bệnh nhân được điều trị bằng một thuốc thông thường phải mất tới 32 ngày để mô ngoài tử cung tan.
Thai ngoài tử cung xảy ra khi một trứng thụ tinh trước khi chạm đến tử cung và nó bắt đầu phát triển trong một trong hai ống dẫn trứng.
Trường hợp này thường rất khó phát hiện trong vài tuần đầu, cho đến khi các triệu chứng phát triển thành một tình trạng khẩn cấp mà có thể đe dọa tính mạng.
Có khoảng 12.000 phụ nữ bị thai ngoài tử cung mỗi năm ở Anh. Trong đó đối với các trường hợp nghiêm trọng thì phẫu thuật là biện pháp cần thiết, đôi khi điều đó có nghĩa là loại bỏ ống dẫn trứng. Điều này khiến người phụ nữ khó có thể mang thai thêm lần nữa. Trung bình, có khoảng 5 phụ nữ chết mỗi năm do hậu quả của thai ngoài tử cung - thường là do mất quá nhiều máu.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]