Thương bé dân tộc Stiêng thiếu tiền chữa bệnh

“Nhà em còn một món nợ truyền kiếp chưa trả hết nên làm tới đâu cũng không đủ trả nợ và lãi của món nợ này. Nên khi con em mắc bệnh trong nhà chỉ có được hơn 4 triệu đồng còn lại phải vay mượn. Bây giờ đang không biết làm thế nào để có được tiền lo cho ca mổ của cháu”, anh Điểu Quyền cha bé U Nhược chia sẻ.

0

Bé Thị Quỳnh U Nhược (người dân tộc Stiêng, 18 tháng tuổi ở thôn Bù Gia Phúc 2, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) đang bị bệnh u nang ống mật chủ, nhiễm trùng đường mật đang cần tiền điều trị.

Bé Thị Quỳnh U Nhược có triệu chứng đau bụng, bụng chướng, sốt, mệt mỏi đã lâu nhưng cha mẹ bé chỉ nghĩ là bệnh thông thường và mua thuốc cho uống. Cách đây 1 tháng, bé u Nhược trở nặng hơn bé đau bụng nhiều và ói liên tục.

Bé U Nhược đang rất cần sự giúp đỡ của bạn đọc.

Gia đình đưa bé nhập viện tỉnh được 1 tuần khi xuất viện chưa về tới nhà thì bé lại đau bụng dữ dội và ói liên tục.

Khi bé được nhập viện Nhi Đồng 2 mới được phát hiện căn bệnh u nang ống mật chủ, nhiễm trùng đường mật.

Nguyên nhân hình thành bệnh được đề cập nhiều nhất là do còn tồn tại ống tụy mật chung làm cho dịch tụy trào ngược vào đường mật làm giãn ống mật chủ. Bệnh không được xử trí sẽ gây xơ gan, ung thư gan, mật. Khi bị giãn quá mức sẽ gây ra thủng dẫn tới viêm phúc mạc và chảy máu đường mật. Các biến chứng xảy ra sẽ đe dọa nghiêm trọng tới tính mạng người bệnh. Phương pháp điều trị phẫu thuật khối u là tối ưu.

Hoàn cảnh gia đình bé U Nhược kinh tế rất khó khăn. Cả cha và mẹ bé cùng đều làm nông nghiệp nhưng trong năm vẫn thường thiếu vào tháng 6 đến tháng 9 vì lúc này không có thu hoạch, công việc làm thuê cũng ít.

Hiện Điểu Quyền vẫn sống ở nhà vợ vì cha ruột chưa trả đủ của (lễ cưới vợ của người Stieng) cho nhà vợ. Hai vợ chồng công việc không có làm nông không đủ ăn nuôi hai đứa con nhỏ nên vẫn còn túng thiếu. Khi bé U Nhược mắc bệnh trong nhà chỉ có mấy triệu bạc nên không đủ tiền chữa bệnh cho con.

Chia sẻ với chúng tôi Điểu Quyền cho biết: “Cha mẹ em còn nợ hơn 100 triệu đồng nên làm hằng năm cũng không đủ trả lãi và gốc cho người ta. Từ ngày em lấy vợ cha cũng không đủ tiền lễ vật cho nhà gái nên vợ chồng em vẫn ở bên nhà vợ. Khi nào cha em có đủ tiền trả của cho nhà gái thì em mới được về.

Hai vợ chồng em có hai con nhỏ, vẫn ở chung với nhà vợ, bố mẹ vợ đông con, lại chỉ làm nông nên túng thiếu.

Lúc cháu đi viện vợ chồng em chỉ có mấy triệu bạc, sống ở đây thứ gì cũng đắt đỏ nên phải vay mượn thêm. Từ khi cháu bị bệnh tới nay đã 1 tháng rồi hai vợ chồng chẳng làm được việc gì. Giờ cũng chẳng biết vay tiền đâu chữa bệnh cho cháu. Thậm chí tiền mua sữa mua tã cho con cũng khó. Mà bệnh này bác sĩ nói phải mổ, không thì sẽ nguy hiểm”.

Đức Toàn

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: anh Điểu Quyền (thôn Bù Gia Phúc 2, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước)

2. Qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ cháu Thị Quỳnh U Nhược con anh Điểu Quyền, Bình Phước

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Han//oi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: [email protected]

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]