Thùy Dung nói chuyện lép vế học hành với Mai Phương Thúy

(Sao việt) - "Sao không nghĩ tới những việc làm tốt đẹp mà cả ba chúng tôi đã làm, đang làm và sẽ làm, sao cứ phải so sánh để kèn cựa nhau, hơn thua nhau", hoa hậu Thùy Dung nói .

15.4992

"Sao không nghĩ tới những việc làm tốt đẹp mà cả ba chúng tôi đã làm, đang làm và sẽ làm, sao cứ phải so sánh để kèn cựa nhau, hơn thua nhau", hoa hậu Thùy Dung nói về việc lép vế học hành so với Mai Phương ThúyNgọc Hân.
[links()]
Thùy Dung một thời từng là tâm điểm của báo chí khi điểm thi tốt nghiệp của cô chỉ đạt mức trung bình. Chính Hoa hậu Việt Nam 2008 cũng không ít lần thừa nhận chiếc vương miện người đẹp nhất đã tước đi sự bình yên trong cuộc sống của mình.

Không lâu sau khi đăng quang, dư luận bàng hoàng phát hiện Thùy Dung chưa tốt nghiệp cấp III mặc dù trước đó, cô đã không ít lần khoe về một ngôi trường to đẹp mà mình sắp theo học ở tận nước Mỹ xa xôi.

Thùy Dung, Mai Phương Thúy, Ngọc Hân

Trước sức ép và những lời chỉ trích vô cùng hà khắc của dư luận, Thùy Dung đã phải quay lại trường để học và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Tuy nỗ lực hết sức nhưng cuối cùng, cô cũng chỉ đạt 33 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp, trong đ môn Văn chỉ đạt 3 điểm.

Câu chuyện về việc học lực của Thùy Dung thậm chí còn trở thành 1 trong 10 sự kiện văn hóa nổi bật nhất năm đó. Như con chim sợ cành cong, sau này, hiếm khi Thùy Dung nhắc tới chuyện học hành của mình.

Tuy nhiên, mới đây, Thùy Dung  lại nói về chuyện lép vế trong học hành so với Mai Phương Thúy và Ngọc Hân. Thuy Dung cho biết: "Tôi dám chắc rằng không ai thích bị người khác đem ra so sánh với người nọ người kia. Còn học thì học cả đời, mà không có lẽ tôi đang học gì cũng phải hô lên cho mọi người biết.

Ngay cả chuyện cứ suốt ngày đi soi mói chuyện hơn thua thì tôi nghĩ đó có phải là một tính tốt của người có học không? Sao không nghĩ tới những việc làm tốt đẹp mà cả ba chúng tôi đã làm, đang làm và sẽ làm, sao cứ phải so sánh để kèn cựa nhau, hơn thua nhau. Mọi người được gì khi chúng tôi thừa nhận là chúng tôi thua kém nhau?

Ngoài ra, Thùy Dung cũng thổ lộ về thông tin chị cướp bồ của Mai Phương Thúy và hai người đã từ mặt nhau: "Có chuyện chúng tôi từ mặt nhau vì một người đàn ông ư? Chuyện gì mà nhảm nhí vậy, tôi và Thúy đâu phải trẻ con thiếu suy nghĩ mà hành động buồn cười thế.

Đừng chia rẽ chúng tôi bằng những câu hỏi kiểu này. Tôi cũng biết có những người không thích tôi và Thúy thân nhau, họ không ưa mối quan hệ của chúng tôi nên mới tung tin đồn thất thiệt như thế".

"Sao không nghĩ tới những việc làm tốt đẹp mà cả ba chúng tôi đã làm, đang làm và sẽ làm, sao cứ phải so sánh để kèn cựa nhau, hơn thua nhau", hoa hậu Thùy Dung nói

Thùy Dung cho biết cô đã từng có thời điểm suy nghĩ từ bỏ chiếc vương niệm của mình. Tuy nhiên, với Thùy Dung: "Nhưng không phải vì lí do tôi nghĩ cuộc thi đó tệ, hay chiếc vương miện nó không xứng với mình. Mà vì nhiều khi tôi bị áp lực của chính tôi, tôi thấy mình chưa làm được nhiều điều để xứng đáng với chiếc vương niệm và sự ưu ái mà công chúng ban tặng.

 Với lại ngày tôi mới đăng quang, tôi cảm thấy thật sự sợ hãi với những câu hỏi mà các phóng viên báo chí dành cho mình. Với một cô gái 18 tuổi, tôi thật sự cảm thấy không đủ kiến thức, bản lĩnh để làm thỏa lòng những câu hỏi của mọi người. Đó là hai thời khắc tôi thật sự muốn bỏ chốn khỏi chiếc vương miện.

  • Sinh Huy (Tổng hợp từ Cảnh sát toàn cầu)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]