Theo ông Hiệp, nguyên nhân dịch cúm gia cầm lan nhanh là do thời tiết, vận chuyển không đảm bảo, các địa phương không triển khai tiêm phòng đợt 2 năm 2013 và đợt 1 năm 2014, một phần vì các tỉnh chờ kinh phí, một phần còn lúng túng trong việc xử lý, không tiêu độc khử trùng thường xuyên, kiểm soát còn lơ là…
Mặc khác ngành thú y các địa phương chia sẻ thông tin lẫn nhau chưa tốt, còn nghi kỵ hoặc cấm đoán gây khó khăn cho vận chuyển dù chưa có dịch bệnh, ông Hiệp nói.

Tính đến 25.2 cả nước có 65 ổ dịch cúm H5N1 ở 21 tỉnh, số gia cầm mắc bệnh, chết trên 61.000 con. H5N1 là dòng cúm mùa xuất hiện hàng năm.

Cán bộ phòng chống dịch cần thông báo cho người chăn nuôi rõ mức hỗ trợ khi tiêu hủy để người dân không che giấu hay vứt xác gia cầm bệnh ra môi trường, ông Hiệp yêu cầu.
Đồng thời ông Hiệp cũng lưu ý người chăn nuôi phải đảm bảo an toàn cho đàn gia cầm và sức khỏe bản thân. Sắp tới, ngành thú y sẽ triển khai tiêm phòng cho cả đàn cút nuôi vì đây cũng là nguy cơ lớn nhưng chưa được kiểm soát tốt.
Hồ Quang
Tiêm phòng cho gia cầm (T.L)