Tiêm thuốc tránh thai hiệu quả bất ngờ

(VietQ.vn) - Các biện pháp tránh thai là điều mà nhiều cặp vợ chồng quan tâm. Họ băn khoăn không biện lựa chọn cách ngừa thai sao cho phù hợp. Tiêm thuốc tránh thai là một giái pháp khá ổn với hiệu quả đạt được là 99,6%.

15.6084

Thuốc tiêm tránh thai là một trong tạm thời. Thuốc được tiêm có chứa nội tiết progestin và có tác dụng tránh thai trong vài tháng. Đây là phương pháp được sử dụng cho những phụ nữ trong độ tuổi sinh sản muốn dùng một biện pháp tránh thai tạm thời và có hồi phục về sau này.

Theo bác sĩ Dương Phương Mai, Trưởng Khoa Kế hoạch hóa gia đình Bệnh viện (BV) Từ Dũ TPHCM, sử dụng thuốc tiêm là một cách tránh thai an toàn. Mỗi mũi tiêm có tác dụng tránh thai trong 3 tháng vì chứa một hàm lượng cao hormone progestin. Thuốc có hiệu quả tránh thai cao, rất tiện cho phụ nữ không có điều kiện uống viên tránh thai hằng ngày. Hiệu quả của thuốc trong số người sử dụng có thể đến 97%, có nghĩa rằng 100 phụ nữ dùng thuốc trong một năm thì có 3 người bị mang bầu.

Các biện pháp tránh thai nên biết là tiêm thuốc tránh thai

Khi dùng thuốc tiêm tránh thai, chu kỳ kinh nguyệt có thể bị thay đổi như kinh không đều, hoặc hoàn toàn không thấy kinh. Sự cố này không có hại và kinh nguyệt sẽ trở lại bình thường sau khi ngừng thuốc. Sự hồi phục kinh nguyệt bình thường sau khi ngừng thuốc có thể chậm, đôi khi vài tháng sau mới thấy có kinh trở lại, do đó khả năng sinh sản cũng bị chậm theo.

Tuy nhiên, đây cũng không phải là biện pháp tránh thai phù hợp với tất cả chị em. Những chị em bị ung thư vú, lớn tuổi, hút thuốc lá, tiểu đường, tăng huyết áp, thuyên tắc mạch, ra máu âm đạo bất thường chưa được chẩn đoán nguyên nhân, bệnh lý gan nặng… cần hết sức chú ý khi muốn dùng phương pháp này.

Các cặp vợ chồng nên lựa chọn các biện pháp tránh thai phù hợp

Bên cạnh đó, thuốc tiêm tránh thai có nhược điểm là nếu chẳng may có tác dụng phụ không chịu được thì lại không thể đưa thuốc ra nhanh khỏi cơ thể. Một tác dụng phụ khác là hay gây rối loạn kinh nguyệt, mất kinh. Tốt nhất, trong trường hợp này, chị em nên đi khám sức khỏe tổng thể, tham  khảo tư vấn của bác sĩ chuyên sản khoa để biết mình có phù hợp với tiêm thuốc tránh thai hay không.

Tiêm thuốc tránh thai có hiệu quả cao nhưng không phải ai cũng thích hợp. Chính vì vậy, trước khi có ý định dùng thuốc tránh thai dạng tiêm, nên hỏi ý kiến thầy thuốc để được tư vấn đầy đủ về lợi ích và tác dụng phụ có thể gặp của thuốc. Thuốc sẽ được tiêm vào vùng trên của cánh tay hay vào mông 3 tháng 1 lần. Mũi tiêm đầu tiên sẽ được tiêm trong 5 ngày đầu của thời gian hành kinh để có hiệu quả ngay tức khắc.

Lê Liên


 

Thích và chia sẻ bài viết:
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]