Tiệm trà sữa mang phong cách... quán bar

Các loại trà sữa ở đây khá đặc biệt, không pha chế từ bột mà nấu tươi hàng ngày nên rất thơm mát, được bán với giá khá mềm, từ 16.000 - 25.000 đồng. Điểm thú vị là quán lại được thiết kế như một bar rất sành điệu.

0

Nếu có dịp đi ngang qua ngõ Bà Triệụ, nhìn thấy tấm biển khá hoành tráng “Tway Trà sữa trân châu Đài Loan” thì hẳn nhiều người… vẫn dửng dưng, bởi "trà sữa ở đâu chẳng bán”. Nhưng một hôm nào đó nóng nực, khô miệng, muốn tạt vào đây giải khát, hẳn bạn sẽ khám phá ra nhiều điều bất ngờ thú vị.

Tway không giống như các tiệm trà sữa khác thường rất nhỏ, chủ yếu bán mang đi (take away), nếu có chỗ ngồi cũng chỉ đơn giản với đôi ba bộ bàn ghế xanh đỏ, tuềnh toàng. Phong cách của Tway thực sự là đồ độc trong “làng” trà sữa Hà Nội.

Tầng một quán có diện tích khiêm tốn, mặt tiền bé xiu xiu với quầy pha chế trà sữa như nhiều nơi khác, nhưng tầng 2 quán lại mở ra một “thế giới” hoàn toàn khác. Mới bước vào, nhiều người ngỡ mình đang ở trong một quán bar hoặc chí ít cũng là phòng karaoke sành điệu. Bạn sẽ bắt gặp một căn phòng có tông màu đen chủ đạo, nội thất chủ yếu bằng chất liệu da và gương kính. Lối đi, trần nhà đến tường đều trang trí đèn hắt hoặc những hình vẽ, tranh ảnh sống động, trẻ trung. Âm thanh tuy chưa "chất" bằng bar hay sàn nhưng cũng đủ làm cái đầu bạn muốn gật gù theo nhịp điệu… Tất cả đều hướng tới phong cách thiết kế rất “sành điệu, dân chơi”, mặc dù nhận xét khách quan thì nó... chẳng mấy liên quan tới trà sữa. Chắc hẳn đây là cách gây ấn tượng riêng của quán với khách hàng.

Ngoài không gian độc đáo, trà sữa của Tway cũng là lạ, nhiều hương vị mới mẻ, pha chế trông đẹp mắt, có vẻ thơm và thanh mát hơn nhiều nơi. Theo các khách ruột thì trà sữa tại đây "độc" nhất Hà Nội, không phải kiểu pha chế từ những loại bột xanh đỏ mang hương liệu, mà là trà nấu tươi kết hợp với siro, sữa, kem… y chang như bên xứ Đài. Nguyên liệu để nấu trà cũng được nhập khẩu từ "chính quốc". Thêm nữa, một trong số "cổ đông" quán là người Đài Loan nên trà sữa "dập" chuẩn theo khuôn mẫu hơn.

Cuối cùng, một ưu điểm nữa là giá cả ở Tway rất dễ chịu. Điều hòa mát rượi, không gian thiết kế "sành điệu", các loại đồ uống thơm ngon mà thực đơn chỉ có dao động từ 16.000 - 25.000 đồng, thậm chí nếu mua mang về còn được giảm thêm 20%. Bởi vậy, nếu không nhanh chân tới khám phá địa chỉ này thì quả là một thiếu sót với những teen mê trà sữa trân châu.

Địa chỉ: Số 1 ngõ Bà Triệu (294 phố Bà Triệu), Hà Nội.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]