Tiêm vắc-xin phòng cúm, rubella , sởi có ảnh hưởng đến việc sinh con?

Chào Bác sĩ! Em năm nay 28 tuổi, em đã kết hôn được hơn 1 năm. Sau khi kết hôn được 2 tháng em đã có bầu nhưng do sơ suất em đã tiêm hai mũi kháng sinh cúm, rubella, sởi vào đúng thời điểm mang thai nên em đã bỏ thai đầu.

0

Đến nay đã gần 1 năm, mặc dù vợ chồng em không kế hoạch gì nhưng vẫn chưa có em bé. Mong bác sĩ tư vấn giúp em xem việc tiêm vác xin và bỏ thai đầu có ảnh hưởng gì đến việc có thai của em sau này không? Em có nên đi khám tại bệnh viện sản trung ương không? (Trước đây em đi phá thai tại trung tâm y tế dự phòng tỉnh). Em cảm ơn Bác sĩ BVPSTW đã quan tâm tới câu hỏi của em. Em xin chân thành cảm ơn các bác sĩ, chúc các bác sĩ có thật nhiều sức khỏe, thành công trong công việc.

Việt Hà

Trả lời:

2 vợ chồng em sống gần nhau, sinh hoạt vợ chồng đều đặn, sau 1 năm chưa có thai là có vấn đề không bình thường.

Em nên đi khám ngay ở BV PSTW, khám cả 2 vợ chồng để tìm nguyên nhân vì sao em không có thai. Cả vợ và chồng đã từng có thai, sau 1 năm không có thai được gọi là vô sinh thứ phát. Việc tiêm vacxin phòng cúm và rubella trước đây không ảnh hưởng đến việc sinh con của em. 2 vợ chồng em nên đi khám sau khi em sạch kinh 2 ngày, chưa giao hợp để được làm xét nghiệm.

Theo Bs. Nguyễn Hồng Minh - Trung tâm Tư vấn SKSS và KHHGĐ
Bệnh viện Phụ sản Trung ương

15.572--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]