Tiếng khóc nghẹn của người mẹ nghèo có con ung thư

Hơn một năm trời ròng rã con phải nằm viện, chị Nguyễn Thị Hiền cũng phải bỏ dở công việc để chăm sóc con. Kinh tế gia đình sút giảm, chị đã phải vay mượn và đã phải cầm cố mảnh đất duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ đây, chị chỉ ước ao có đủ tiền chữa bệnh cho cậu con trai của mình thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

15.6028

Tin bài khác:

Đó là hoàn cảnh khó khăn của cậu bé Lương Trung Hiếu (3 tuổi A14/1A đường Tân Liễu, ấp 1, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TP.HCM) lại bị mắc căn bệnh bạch cầu lympho cấp.

Gia đình chị Nguyễn Thị Hiền và anh Lương Sơn Châu có hai đứa con, cậu con trai lớn Lương Trung Hậu đang học lớp 7 và Lương Trung Hiếu 3 tuổi.

Hai vợ chồng anh Châu và chị Hiếu đểu làm thuê làm mướn ở nhà thuê nuôi hai đứa con nhỏ. Nếu như hai đứa con khỏe mạnh bình thường thì cuộc sống gia đình anh cũng tạm ổn.

Hy vọng bé Lương Trung Hiếu sẽ được nhiều bạn đọc chia sẻ.

Anh Châu làm thuê cho xưởng làm mũi khoan được trả theo công nhật mỗi ngày được 150-200 ngàn đồng. Anh làm ngày nào thì có tiền ngày đó, nghỉ ngày nào cũng đồng nghĩa với không có lương.

Chị Nguyễn Thị Hiền vừa trông con vừa nhận hàng gia công kết cườm ở tại nhà làm được nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít. Công việc khá đơn giản nên mỗi ngày làm miệt mài chị cũng chỉ kiếm được dăm chục ngàn.

Bao năm nay cuộc sống gia đình chị vẫn chắt chiu tằn tiệm trong khoản thu nhập ấy. Dù nuôi hai con nhỏ nhưng chị vẫn mong muốn chắt chiu có được vài chục triệu mua lá về dựng tạm cái chòi trên mảnh đất của mình để thoát cảnh ở nhà thuê.

Mong ước của chị chưa thực hiện được thì cậu con trai Lương Trung Hiếu lại mắc căn bệnh hiểm nghèo.

Thời gian đầu mới phát bệnh, bé Hiếu bị nóng sốt thường xuyên, anh chị đã phải đưa đến rất nhiều bác sĩ tư để khám nhưng cũng không hết bệnh. Lòng vòng cả tháng trời chữa ở nhà không hết anh chị đưa con tới bệnh viện mới biết con bị bệnh bạch cầu lympho cấp.

Bé Hiếu nhập viện ngày nào là chị cũng nghỉ làm ngày đó, gánh nặng lại dồn hết lên vai anh Châu. Tất cả mọi chi tiêu, tiền viện phí, thuốc men đều trông chờ đồng lương của anh Châu.

Thời gian đầu, anh chị còn được sự hỗ trợ và vay mượn của người thân, lâu dần các khoản đó cũng cạn kiệt. Có mảnh đất 24m2 giấy tờ tay anh chị cũng đành năn nỉ người quen cầm cố lấy hơn 10 triệu bạc. Khoản tiền đó quá nhỏ so với nhu cầu chữa bệnh của bé Hiếu nên cũng chẳng được bao lâu.

Chia sẻ với chúng tôi chị Nguyễn Thị Hiền chia sẻ: “Thật sự bây giờ vợ chồng em chẳng dám nghĩ gì đến chuyện khác nữa. Chúng em chỉ cầu mong sao có tiền để lo chữa bệnh cho cháu Hiếu. Nhìn thấy con nhỏ ốm đau mà không có tiền lo cho cháu tiền thuốc men, miếng ăn, hộp sữa thì tội nghiệp cháu lắm. Nhiều lúc em cứ nghĩ không biết rồi tương lai con sẽ ra sao rồi lại khóc một mình. Hoàn cảnh như nhà em bây giờ thì con khỏe mạnh cũng phải chắt chiu mới đủ sống, nói gì đến con bệnh thế này nữa”.

Đức Toàn

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Anh Lương Sơn Châu A 14/1A đường Tân Liễu, ấp 1, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TP.HCM ĐT: 0199 204 1074

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ cháu Lương Trung Hiếu  ở Bình Chánh)

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: [email protected]


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]