Tiếp xúc chì, sản phụ dễ sinh con béo phì

SKĐS - Nghiên cứu mới đăng tải trên tạp chí Plos One của Trường đại học Michigan (Mỹ) cho thấy...

15.6028

Nghiên cứu mới đăng tải trên tạp chí Plos One của Trường đại học Michigan (Mỹ) cho thấy, việc sản phụ tiếp xúc với chì làm tăng nguy cơ con bị béo phì trong tương lai và bé trai chịu ảnh hưởng nhiều hơn bé gái.

Các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm trên chuột, chuột cái được tiếp xúc với liều lượng thấp của chì sau đó con của chúng được kiểm tra và kết quả cho thấy thế hệ F1 của chúng có nguy cơ tăng trọng lượng từ 8 - 10% so với những con chuột có mẹ không tiếp xúc với chì.

GS. Dana Dolinoy - chuyên khoa sức khỏe môi trường thuộc Đại học Michigan cho biết:  “Các dữ liệu ủng hộ giả thuyết rằng phơi nhiễm chất độc obesogen trong tử cung đóng góp vào tỷ lệ béo phì cao”. Nghiên cứu viên Christopher Faulk cho biết thêm: “Kết quả của nghiên cứu này là điều đáng báo động, không có mức an toàn tối thiểu nào cho chì do đó các sản phụ nên tránh tiếp xúc với chì để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cho thai nhi”.

Q.Cường (Theo Mail Online, 8/2014)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]