Đó là con số do ông Huỳnh Kim Tước, Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP.HCM (ECC), đưa ra tại buổi giao lưu trực tuyến Sống thân thiện với môi trường tại báo Tuổi Trẻ ngày 24-3. Trong năm 2010, ECC cũng phối hợp với Hội Phụ nữ TP triển khai cuộc vận động tiết kiệm điện và đã có hơn 100.000 gia đình đăng ký tham gia.

Các ý kiến tham gia giao lưu cho rằng để thân thiện hơn với môi trường, cần phải “sống xanh”, không phô trương, lãng phí. Hành động bảo vệ môi trường thiết thực nhất là mỗi người đều có ý thức tiết kiệm năng lượng, để rác thải đúng nơi quy định...

Tại buổi giao lưu, nhiều ý kiến còn cho rằng vấn đề giáo dục về môi trường trong nhà trường cũng rất quan trọng. Nhờ đó, mỗi đứa trẻ lớn lên sẽ có ý thức bảo vệ môi trường sống xung quanh và xây dựng một cộng đồng văn minh, thân thiện hơn.

VIỆT HOA


Video đang được xem nhiều