Có một điều dễ nhận thấy rằng trong thời gian qua, các cầu thủ M.U luôn nhập cuộc với tinh thần rất cao. Điều đó giúp họ vượt qua hai đối thủ cứng cựa là Liverppol và Tottenham để giữ vững vị trí thứ 4 trên BXH.
Ẩn đằng sau bí quyết thành công của M.U là sự thay đổi nhỏ trong phòng thay đồ của HLV Van Gaal. Theo đó, chiến lược gia người Hà Lan đã cấm các cầu thủ nghe nhạc rap trong phòng thay đồ trước trận đấu.
Theo ông, nhịp điệu nhanh của nhạc rap sẽ ảnh hưởng không tốt tới tâm lý của các cầu thủ. Thay vào đó, ông đã yêu cầu mở nhạc... cổ điển vì tin rằng nó sẽ là “thanh lọc” tâm hồn, giúp học trò có thể bước ra sân với tâm lý thoải mái nhất.
Phát biểu trên tờ The Sun, một nguồn tin nội bộ của M.U tiết lộ: “Ashley Young là người phụ trách nhạc trong phòng thay đồ. Anh ấy đã mở những bản nhạc quen thuộc như  Patrice Evra hay Rio Ferdinand từng làm nhưng HLV Van Gaal đã yêu cầu phải mở thứ nhạc hòa nhã hơn. Cuối cùng, Ashley Young đã vui vẻ chấp thuận”.
Mùa giải chỉ còn 8 vòng đấu, vì vậy, lúc này, HLV Van Gaal đang siết chặt kỷ luật ở CLB. Toàn đội đang tập trung tối đa cho nhiệm vụ giành vé dự Champions League.

Theo Minh Anh (Bongdaso)


Video đang được xem nhiều