Các nhà vật lý thuộc đại học Heriot-Watt phát triển
kỹ thuật sử dụng laser để quét toàn bộ
vật thể. Với nghiên cứu
mở rộng, vùng chụp của
máy ảnh có thể mở rộng lên đến 10km.
Thiết bị này cơ bản được dùng để quét vật thể ví dụ như xe cộ nhưng chưa phát hiện
da người.
Ngoài việc chụp ảnh vật thể, kỹ thuật này cũng cho phép kiểm tra sự vận động của đá, hoặc phát triển của tán lá. Chiếc máy ảnh này có thể ghi lại vật thể với độ chính xác tới 1 mm.
Với những điều chỉnh trong tương lai đối với phần mềm xử lý ảnh của hệ thống này, nhóm nghiên cứu kỳ vọng kỹ thuật này có thể được sử dụng để đo tốc độ và hướng chuyển động của vật thể.
Nguồn Dân Việt/BBC