Tiểu đường làm khó chuyện 'yêu'

15.5869

80% đàn ông mắc bệnh tiểu đường trên thế giới bị rối loạn cương dương, theo bác sĩ Ngô Thế Phi, Trưởng khoa Nội tiết Bệnh viện Thủ Đức TP HCM. Trên thực tế, tỷ lệ này có thể cao hơn vì nhiều người ngại thừa nhận.
> /

Theo bác sĩ Phi, tiểu đường không chỉ là bệnh mạn tính dẫn đến biến chứng nguy hiểm như tàn phế, suy thận, mù lòa… thậm chí tử vong, mà còn ảnh hưởng nặng tới đời sống tình dục của người bệnh, cả nam lẫn nữ.

Đơn cử như trường hợp của anh Nam, 36 tuổi, giám đốc một doanh nghiệp tại Hà Nội. Sau một thời gian dài rơi vào tình trạng "trên bảo dưới không nghe" dù uống đủ các loại thuốc, anh Nam đến bác sĩ khám và phát hiện rối loạn này là hệ lụy của bệnh tiểu đường.

Các bác sĩ giải thích nguyên nhân của hiện tượng này là do tiểu đường gây tổn thương hệ thống dây thần kinh khắp cơ thể, bao gồm cả dây thần kinh tại bộ phận kín. Tổn thương thần kinh khiến cho việc dẫn truyền thông tin “ham muốn” từ não tới cơ quan sinh dục chậm hoặc mất hẳn (xảy ra với cả nam và nữ).

Thêm vào đó, bệnh nhân tiểu đường không được kiểm soát đường huyết tốt có thể ức chế sản xuất oxit nitric. Thiếu oxit nitric, áp lực máu trong thể hang tại dương vật không tăng lên đủ mạnh để đóng các tĩnh mạch, làm cho máu thoát ra khỏi thể hang và không duy trì sự cương cứng.

Ngoài ra, quá trình xơ vữa động mạch, biến chứng thường gặp ở người bệnh tiểu đường, cũng gây hẹp, cản trở việc huy động máu trở về dương vật, làm giảm khả năng cương cứng.

Quý ông bị bệnh tiểu đường cũng khổ vì rối loạn cương dương. Ảnh minh họa.

Tình trạng giảm ham muốn, viêm nhiễm phần kín cũng xảy ra đối với bệnh nhân nữ. Suốt 8 năm, chị Mai (52 tuổi, Hà Nội) đi khắp các phòng khám da liễu, phụ khoa để chữa bệnh viêm âm đạo mà không khỏi. Chỉ đến khi đi kiểm tra đường huyết, chị mới biết mình bị tiểu đường.

Lượng đường cao thường xuyên trong máu là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Đây là nguyên nhân khiến người bệnh tiểu đường có nguy cơ cao mắc bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm trùng, trong đó viêm nhiễm đường sinh dục xảy ra khá phổ biến ở nữ giới. Tình trạng này sẽ nặng hơn nếu người bệnh không có biện pháp để kiểm soát đường huyết trong ngưỡng an toàn từ sớm.

Tiểu đường cũng là nguyên nhân của tình trạng “khô hạn”, giảm ham muốn. Cũng tương tự như ở nam giới, tiểu đường gây tổn thương các dây thần kinh phụ nữ, nên việc dẫn truyền cảm xúc, ham muốn bị chậm hoặc giảm nhiều.

Theo báo cáo của Ban điều hành Dự án mục tiêu quốc gia phòng chống đái tháo đường, người mắc bệnh tiểu đường đang tăng ở Việt Nam, với tỷ lệ 4% dân số và 10% trong giai đoạn “cửa sổ”. Bệnh nhân tiểu đường cũng đang có xu hướng trẻ hóa.

Điều trị giảm ham muốn ở người bệnh tiểu đường cần kết hợp nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là kiểm soát đường huyết, ngăn chặn tổn thương thần kinh và giảm hiện tượng xơ vữa mạch máu. Xu hướng sử dụng các thảo dược an toàn đáp ứng được những tiêu chí này đang là một hướng mới trong điều trị tiểu đường. Trong đó, dây thìa canh được nhiều nghiên cứu đánh giá là thảo dược có tác dụng hạ đường huyết, cholesterol máu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch và ngăn chặn tổn thương do biến chứng tiểu đường.

Dây thìa canh được sản xuất dạng viên uống Diabetna.

Thảo dược này được phát hiện tại Việt Nam từ năm 2006 trong nghiên cứu của Tiến sĩ Trần Văn Ơn - Trưởng bộ môn thực vật Đại học Dược Hà Nội. Kết quả nghiên cứu này đã được chuyển giao để trồng và thu hái dược liệu dây thìa canh tại Nam Định và Thái Nguyên.

Trong các hội thảo khoa học, nhiều chuyên gia nhận định dây thìa canh mở ra hướng mới khả quan trong điều trị tiểu đường.

Bác sĩ Đông y Dương Thu Hà
  Nguyên bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Nội

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]