Tinh nghịch, phá cách với áo oversized

Tinh nghịch, phá cách với áo oversized Thứ Hai, ngày 09/07/2012 11:18 AM (GMT+7)Sự kiện: Rất nhiều mốt mới nổi lên, nhưng áo oversized (dáng dài, xuông, rộng) vẫn có chỗ đứng trong lòng các bạn gái.

15.5944

Khái niệm oversized không còn quá mới mẻ với các tín đồ yêu thời trang. Chúng xuất hiện từ vài năm trước, và đến tận bây giờ vẫn cháy âm ỉ bởi sự tinh nghịch, cá tính mà nó mang lại cho người mặc. Áo oversized là thuật ngữ để chỉ những chiếc áo rộng rãi, dáng xuông, không có phần triết eo, vì vậy, kiểu dáng áo này thực sự phù hợp với cô nàng cao, gầy. Tuy nhiên, nếu mix không khéo léo, bạn sẽ trở nên thật luộm thuộm. 

Một quy tắc bắt buộc phải làm theo nếu bạn không muốn trở nên "bơi lội" trong áo oversized: đó là chỉ nên kết hợp với quần bó, váy bó, quần short. Để dễ nhớ, bạn hãy khắc ghi trong đầu rằng, mix đồ oversized là một sự bù trừ. Ví dụ, nếu mặc áo rộng thì nên kết đôi với quần bó và ngược lại. Nếu kết hợp nguyên một cây oversized, lúc đó trông bạn trở nên thật kệch cỡm và nực cười.

Chỉ cần nhớ quy tắc bù trừ này, bạn có thể thoải mái thể hiện cá tính với áo oversized. Hãy cùng xem cô nàng Hàn Quốc mix đồ thế nào với áo oversized và học tập nhé:

Áo oversized, quần ngố kẻ xắn gấu, đi giày quả là một kết hợp đầy thú vị

Áo oversized và quần short cũng đủ đem lại sự tinh nghịch, cá tính cho người mặc

Mặc với quần short tạo thành kiểu áo che quần - thật là cá tính và khác biệt

Kết hợp với chân váy bó đem lại vẻ quyến rũ cho các bạn gái

Quy tắc bù trừ: áo oversized + quần bó, các tín đồ không nên quên

Chắc chắn bạn sẽ ghi điểm trong mắt người xung quanh với phong cách trẻ trung và ấn tượng

Một cô nàng năng động

Nhí nhảnh trên phố

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]