Tinh trùng di chuyển nhanh cũng có thể gây vô sinh

0

Trước kia, khoa học cho rằng tinh trùng di chuyển chậm… là một trong những nguyên nhân gây vô sinh. Tuy nhiên, các nhà KH thuộc ĐH Syracuse đã bác bỏ điều đó.

Trước kia, nhiều người tin rằng tinh trùng di chuyển nhanh tốt hơn tinh trùng di chuyển chậm. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây lại cho thấy tinh trùng bơi nhanh lại khó kết hợp với trứng để thụ tinh.

Tác giả chính của công trình nghiên cứu là TS Stefan Lüpold thuộc Đại học Syracuse, Mỹ. Họ quan sát ruồi giấm đực giao phối với ruồi giấm cái trong 3 ngày và theo dõi chất lượng tinh trùng bên trong vùng sinh dục của ruồi giấm cái. Kết quả cho thấy ruồi giấm có tinh trùng di chuyển chậm dễ gặp trứng hơn những con ruồi có tinh trùng di chuyển nhanh.

Nghiên cứu trên có lợi cho việc tìm hiểu cơ chể tránh vô sinh ở các động vật, cung cấp manh mối trong nghiên cứu tinh trùng đồng thời có hy vọng cung cấp tư duy mới trong nghiên cứu phương pháp chữa vô sinh ở người.

Đối với con người, hiện nay vẫn chưa có thuốc giúp tinh trùng di chuyển nhanh hay chậm.

Tỉ lệ bất thường ở tinh dịch đồ có xu hướng ngày càng tăng. Nói chung tinh trùng bất thường chiếm khoảng 50% nguyên nhân gây vô sinh.

Do y học chưa tìm được nguyên nhân và cơ chế gây bệnh rõ ràng, nên chưa có những biện pháp điều trị hiệu quả. Một số trường hợp, tinh trùng sau một thời gian có thể tốt lên hay xấu đi do sự thay đổi của các yếu tố ảnh hưởng bên ngoài.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Current Biology.

BACSI.com (Theo Khám phá)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]