Làn da trong veo như men sứ của các cô gái Hàn Quốc luôn là niềm mơ ước của cả Châu Á. Người ta nói rằng ở xứ kim chi các cô các bà có đến 10 bước dưỡng da mỗi sáng và tối. Thực hay hư điều này thế nào và những bước đó cụ thể là gì? Ngay cả khi bạn không hứng thú tìm hiểu dưỡng da kiểu Hàn, bạn cũng có thể tham khảo trình tự dưới đây để biết các bước dưỡng da được sắp xếp trước sau như thế nào. Quy trình dưỡng da của một cô gái Hàn Quốc có thể dao động từ 4-15 bước tùy vào nhu cầu và tình trạng da của từng người. Bạn sẽ hỏi tôi: nhiều như vậy có cần thiết không? Dĩ nhiên, không phải ai cũng cần 15 bước và có những bước không phải là bắt buộc. Nhưng các sản phẩm và quy trình dưỡng da ở xứ kim chi đều là kết quả của rất nhiều nghiên cứu khoa học đủ để đảm bảo lợi ích cho da về lâu về dài. Quá nhiều dưỡng chất sẽ khiến da khó hấp thu nhưng cũng không dễ để bạn cung cấp đến mức độ “quá nhiều” đó cho làn da mình. Cụ thể, quy trình dưỡng da ở xứ Hàn sẽ bao gồm. 

Bước 1-2: Rửa mặt và tẩy trang. Vào buổi sáng chỉ cần rửa mặt, nhưng buổi tối cần thêm bước tẩy trang trước đó. Ngay cả khi chỉ dùng kem chống nắng thì bạn vẫn cần tẩy trang. Ở đây xuất hiện khái niệm “double cleanse”, tức là dùng dầu hoặc kem để lấy đi hết lớp trang điểm sau đó dùng sữa rửa mặt tạo bọt để rửa lại cho sạch. Dầu có thể là dầu tự nhiên như olive, dầu tẩy trang của các hãng Shu Uemura, DHC, Laneige hay kem/sáp tẩy trang (Kosé Cleansing Cream). Một số bạn chỉ dùng dầu là đủ, nhưng việc này phụ thuộc vào nhu cầu và cảm nhận cá nhân. Nếu bạn cảm thấy với lớp son phấn của mình, với làn da mình, chỉ dầu tẩy trang là chưa đủ, mà cần thêm cleanser thì hãy nghe theo trực giác và kinh nghiệm của chính mình. 

Bước 2: Toner/lotion. Nước hoa hồng dịu nhẹ không chứa cồn là bước không thể bỏ qua vì sau khi rửa mặt, bạn cần cân bằng độ pH của da. Da được cân bằng sẽ giúp chống nhiễm khuẩn (tức chống mụn) và giúp các sản phẩm dưỡng da sau đó thẩm thấu tốt hơn. Tôi đang dùng Estée Lauder Micro essence, lotion thế hệ mới. Nhưng bạn có thể dùng bất kỳ loại lotion nào mà không cần phải mua thứ quá đắt. Kinh nghiệm cho thấy có dùng lotion và không dùng hoàn toàn khác biệt. 

Bước 3-6: Essence/Facial oil/Serum/Ampoule. Tiếng Việt gọi chung là tinh chất hoặc “tinh chất cô đặc”. Bạn có thể dùng nhiều tinh chất phục vụ các nhu cầu dưỡng da khác nhau: cung ẩm, dưỡng trắng, chống nhăn, nâng cơ, nuôi dưỡng. “Xếp” các tinh chất này lên nhau theo quy tắc lỏng trước đặc sau. Trong số này, có lẽ ampoule còn hơi xa lạ với đa số các bạn gái Việt Nam, trong khi đã trở thành cơn sốt ở Nam Hàn. Đây là các tinh chất cô đặc hơn cả serum hay essence, thường ở dạng ống hoặc chai nhỏ giúp chăm sóc tập trung, cải thiện sâu, tái sinh làn da. Đây là bước bạn có thể thêm/bớt tùy khẩu vị, nhu cầu. Người thì dùng serum dưỡng ẩm và dưỡng trắng, người thì dưỡng ẩm rồi đến chống lão hóa. Người chỉ cần dưỡng ẩm không thôi. Đây là “à la carte” menu, mỗi người tự chọn món cho mình. 

Bước 7 (hoặc có thể là bước 3 nếu bạn rút ngắn quá trình): Emulsion, tức sữa dưỡng dạng lỏng. Một số người chỉ dừng lại ở bước serum nếu da không quá khô và ngoài trời không quá lạnh. Đây cũng là bước không bắt buộc. Hãy lắng nghe nhu cầu làn da của bạn. 

Bước 8: Kem mắt. 

Bước 9: Dưỡng ẩm bằng moisturize/lotion/cream để tạo thành một lớp màng bảo vệ tất cả những bước trước đó khỏi “bốc hơi” khỏi da. Bạn có thể bỏ qua nếu như đã dùng nhiều lớp serum hoặc ngoài trời không quá khô. 

Bước 10: Kem chống nắng nếu đó là ban ngày. Tôi vẫn nhận được những câu hỏi như: “Nếu không dùng kem chống nắng thì có cần tẩy trang không?”. Thật sự là không có câu trả lời cho câu hỏi này vì tôi không nghĩ ra một trường hợp hay lý do nào để bỏ qua kem chống nắng. Mới đây khám phá mới của tôi là Eucerin Sun Fluid Mattifying SPF 50+, rất ráo và rất mịn, y như serum chứ không giống kem chống nắng.