Chào cháu,
Tóc có thành phần chính là chất sừng. Một đặc tính lớn nhất của tóc (lông) là giàu lưu huỳnh và có nhiều cầu nối disulfua. Cầu nối này làm cho tóc có cấu tạo bền vững và đảm bảo độ đàn hồi của tóc, đảm bảo
vận chuyển các
chất dinh dưỡng và cả độ ẩm cần thiết làm cho tóc mượt mà.
Ép tóc là một
tác động rất thô bạo và trực tiếp vào tóc. Trong quá trình ép, người thợ phải dùng nhiệt độ cao tác động trực tiếp lên sợi tóc, kéo căng sợi tóc để tạo những sợi thẳng. Đồng thời, họ sử dụng thuốc uốn
để tóc giữ nếp thẳng được lâu, thậm chí vừa ép tóc có thuốc vừa
nhuộm tóc. Cả uốn, ép, nhuộm tóc đều là những tác động bằng nhiệt, hóa chất khiến các cầu nối disulfua lỏng lẻo, thay đổi hoặc đứt hẳn.
Sự thay đổi các cầu nối này đã tạo ra trạng thái cong, thẳng, lượn sóng... cho
mái tóc theo ý muốn của từng người, nhưng cũng khiến cho các chất dinh dưỡng không còn được vận chuyển từ chân lên ngọn tóc nữa. Hậu quả là sợi tóc bị xơ, cứng, mất tính đàn hồi, dễ đứt gãy. Nếu vừa nhuộm, vừa uốn, sấy, ép hoặc tần số sấy, uốn, ép, nhuộm tóc càng mau thì tóc càng nhanh trở nên khô cứng và xấu.
Cách tốt nhất để cải thiện tình trạng mái tóc của bạn là ngừng tất cả những động tác "làm đẹp cho tóc" như hiện nay, nuôi cho tóc dài hơn để cắt bớt phần tóc xơ, khô, gãy. Cần lựa chọn các loại dầu gội có chất dưỡng tóc. Nên định kỳ hấp, ủ tóc với những loại kem dưỡng tóc và cân bằng độ ẩm. Làm như vậy đều đặn trong một thời gian, tóc bạn sẽ mềm mại, óng mượt trở lại. Bạn nên nhớ, một mái tóc thời trang trước hết phải là một mái tóc khỏe.
AloBacsi.vn
Theo DS Xuân Hải - Sức Khỏe & Đời Sống