Tôn Lệ sinh con ở Hong Kong để tránh nộp phạt

Theo luật kế hoạch hóa gia đình ở Trung Quốc, nữ diễn viên có thể bị phạt 800.000 USD khi sinh con thứ hai.

15.5972

Tôn Lệ và con trai được bố mẹ hộ tống sang Hong Kong vào ngày 30/4, chuẩn bị cho việc sinh nở.

Tôn Lệ vừa hạ sinh một công chúa vào ngày 3/5 tại bệnh viện ở Kong Kong. Vài ngày trước đó, nữ diễn viên đại lục xuất hiện ở sân bay Hong Kong cùng con trai lớn và rất nhiều hành lý. Có thể thấy ngôi sao phim Chân Hoàn truyện đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho lần sinh nở này.

Nguồn tin tiết lộ trên tờ QQ, con gái Tôn Lệ chào đời sẽ được đăng ký khai sinh ở xứ cảng thơm. Điều này sẽ giúp vợ chồng nữ diễn viên tránh khỏi rất nhiều phiền toái so với việc đẻ ở đại lục. Thậm chí, vì con gái nhỏ, Tôn Lệ và Đặng Siêu được cho là đã nhập tịch Hong Kong. Trước đó, cặp sao đã vài lần tới phòng nhập cư Hong Kong dù Tôn Lệ đang mang bầu vượt mặt.

Hình ảnh Tôn Lệ và Đặng Siêu tại phòng nhập cư Kong Kong. Cặp sao mặc đồ đen và đeo kính râm để tránh bị phát hiện.

Theo chính sách kế hoạch hóa gia đình ở đại lục, mỗi gia đình chỉ được phép sinh một con. Nếu một trong hai vợ chồng là con một mới được sinh hai con. Trong khi đó, Đặng Siêu đã có một chị gái và anh trai, còn Tôn Lệ có một em gái cùng cha khác mẹ. Bởi vậy, vợ chồng cô đối diện với mức phạt rất nặng khi sinh con thứ hai. Dựa theo thu nhập 10,39 triệu nhân dân tệ (1,6 triệu USD) của cặp sao vào năm ngoái, họ có thể bị phạt tới 5 triệu nhân dân tệ (800.000 USD hay 16,9 tỷ đồng).

Tôn Lệ và Đặng Siêu bị đồn nhập tịch Hong Kong để tránh án phạt vì đẻ nhiều con.

Đầu năm nay, đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã phải nộp phạt 7,5 triệu nhân dân tệ vì có 3 con. Đạo diễn nổi tiếng của Trung Quốc quyết định công khai chuyện đẻ nhiều của mình sau nhiều năm che giấu.

Hoài Vũ

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]