Top 10 người nổi tiếng trên Google+

0

1. Britney Spears

Tấn công xe hơi bằng ô, kết hôn với một vũ công, đi chân trần trong các nhà tắm ở trạm ga, tất cả những điều kì cục trên không khiến nữ ca sĩ nhạc pop nổi tiếng Britney Spears bị “xua đuổi” trong thế giới ảo. Britney là người có lượng follower đông đảo nhất trên Google+.

Tài khoản Google+ của cô do bên thứ 3 giám sát, đồng nghĩa với việc bạn không cập nhật thông tin cá nhân thực tế nào từ Britney, song với người hâm mộ, như thế là đủ.

Số người theo đuôi: 2,8 triệu

2. Snoop Dogg

Snoop Dogg là nhân vật quen mặt của giới truyền thông vì vậy không có gì ngạc nhiên khi anh là người được quan tâm thứ 2 trên Google+. Không như Britney, Dogg tự quản lí tài khoản của mình.

Snoop cập nhật tài khoản của mình ít nhất ngày một lần về đủ mọi thứ: từ bài hát, video cho tới lời kêu gọi các nghệ sĩ mới tham gia công ty của mình và cả thú tiêu khiển thời gian: bóng đá.

Số người theo đuôi: 2,45 triệu

3. Asley Tisdale

Nếu cái tên này không gợi nên được bất cứ thông tin nào, bạn không phải là một cô bé 15 tuổi. Tisdale – cựu ngôi sao của Disney – nay đã trở thành ca sĩ đích thực, là một trong những ngôi sao kéo “traffic” lớn về cho Google+. Tisdale thường cập nhật tài khoản 2 lần/ngày. Cô cũng tự quản lí tài khoản của mình.

Số người theo đuôi: 2,18 triệu

4. Hugh Jackman

Hugh Jackman xuất hiện mọi nơi, từ sân khấu nhạc kịch Broadway danh giá cho tới vai siêu anh hùng Người sói. Jackman khiến người hâm mộ hài lòng vì thường cập nhật tựa phim X-men và các lần diễn trên Broadway sắp tới trên Google+. Tài khoản mạng xã hội của Jackman do người thứ 3 kiểm soát.

Số người theo đuôi: 2,06 triệu

5. Tyra Banks

“Chủ xị” của chương trình tìm kiếm người mẫu America’s Next Top Model nổi tiếng với những cụm từ tiếng Anh kì lạ (như “smize”). Tuy nhiên, cô sinh viên của Đại học Harvard cũng thường đăng những câu trích nổi tiếng trên “tường” mạng xã hội.

Số người theo đuôi: 2,01 triệu

6. Felicia Day

Felicia Day là ngôi sao năng nổ nhất trên Google+. Là diễn viên, nhà văn, nhà sản xuất, Day tận dụng mọi lợi thế từ dịch vụ Google như Hang-out hay chia sẻ bất cứ thứ gì khi lướt web. Nếu theo sát một ngôi sao luôn chia sẻ suy nghĩ về xu hướng công nghệ hay game mới nhất là sở thích của bạn, Day là người thích hợp để “theo đuôi”.

Số người theo đuôi: 2,03 triệu

7. Usher

Usher, cũng như Britney và Jackman, dùng Google+ để đăng nhiều câu nói, video nhạc, hình ảnh nổi tiếng. Tài khoản của Usher mang lại vô số hình ảnh hậu trường trong quá trình quay phim. Không may là Usher hoạt động không mấy tích cực trên mạng.

Số người theo đuôi: 2,04 triệu

8. Tom Anderson

Người sáng lập mạng xã hội MySpace, người bạn mặc định của mọi người trên Google+ - Tim Anderson dành thời gian chu du khắp thế giới và khiến chúng ta ghen tị vì những hình ảnh cập nhật liên tục trên trang Google+. Ở tuổi 41, triệu phú Anderson có vẻ “khoái” chọc tức bạn bè bằng cuộc sống tuyệt vời của mình.

Số người theo đuôi: 1,97 triệu

9. Richard Branson

Branson đã làm được nhiều điều trong cuộc sống mà bất cứ ai cũng phải mơ ước: mở hãng thu âm, viễn thông cho tới hãng hàng không và công ty du lịch không gian. Không bất ngờ khi Branson là một trong những người được hâm mộ nhất trên Google+.

Branson thường viết về các chuyến đu, dẫn link tới blog cá nhân và đăng ảnh về nhiều nơi ông từng đến.

Số người theo đuôi: 1,94 triệu

10. Dane Cook

Là một hiện tượng văn hóa của thập kỉ trước, Dane Cook sớm bị quên lãng bởi diễn xuất nghèo nàn và những câu chuyện cười bị “tố” ăn cắp. Tuy nhiên, Cook vẫn có lượng fan đông đảo, biến anh trở thành diễn viên hài được ưa thích nhất trên Google+.

Số người theo đuôi: 1,85 triệu

Theo LaptopMag

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]