Top 10 thương hiệu xe hấp dẫn nhất

Để có được danh sách 10 thương hiệu xe hấp dẫn nhất dưới đây, JD Power APEAL đã thực hiện 1 cuộc khảo sát trên 84.000 người sở hữu xe mới sau 90 ngày sử dụng. Sản phẩm của các thương hiệu được đánh giá trên 77 tiêu chí với thang điểm 1000.

15.6098

1. Porsche – 874 điểm

Hãng xe sang của Đức đã đạt được vị trí số 1 trong bảng xếp hạng này. Đây cũng là lần thứ 11 Porsche đạt điểm cao nhất trong bảng xếp hạng. Trong đó Cayenne, Cayman và Macan là những cái tên đứng đầu thương hiệu. Chiếc xe thể thao Porsche cũng đã đánh bại Chevy Corvette.

2. Jaguar – 855 điểm

Giữ vị trí thứ 2 là Jaguar – thương hiệu xe sang đến từ nước Anh. F-Type là mẫu sedan hấp dẫn nhất của hãng, đây cũng chính là mẫu xe giúp mang lại nhiều điểm cộng cho Jaguar để lọt vào bảng xếp hạng này.

3. BMW – 854 điểm

Từ vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng của năm ngoái, năm nay BMW đã bứt phá để tiến lên vị trí thứ 3. Giúp mang lại nhiều điểm cộng cho thương hiệu này là dòng 4 Series và 6 Series, đây đồng thời cũng là những mẫu nổi trội nhất trong phân khúc của mình.

4. Mercedes-Benz – 853 điểm

Ít hơn 1 điểm so với BMW, người đồng hương của BMW ngậm ngùi với vị trí thứ 4. Giúp mang lại vị trí này cho hãng xe Đức phần lớn là do công của dòng S-Class.

5. Audi – 852 điểm

Các thương hiệu ô tô Đức tiếp tục thống trị bảng xếp hạng này với vị trí thứ 5 của Audi, rớt xuống 2 bậc so với danh sách của năm ngoái. Audi A3 và Audi Q3 là 2 mẫu xe mang về nhiều điểm cộng nhất cho hãng trong cuộc đua này.

6. Land Rover – 843 điểm

Nửa còn lại của Jaguar, Land Rover ở vị trí thứ sáu. Giống như Jag, Land Rover đã cái tiến những dòng xe SUV của hãng và những dòng xe này đều nhận được phản hồi tốt từ phía người tiêu dùng.

7. Lincoln – 842 điểm

Đây là cái tên đầu tiên của thương hiệu xe hơi đến từ Mỹ trong danh sách này. Lincoln chỉ ít hơn 1 điểm so với Land Rover. Tuy không có chiếc xe nào của hãng dành được chiến thắng ở các hạng mục đánh giá, tuy nhiên sự xuất hiện của nó trong danh sách này cũng đã là một điều đáng tự hào cho ngành công nghiệp ô tô Mỹ.

8. Cadillac – 838 điểm

Người đồng hương của Lincoln là Cadillac dành được vị trí thứ 8, ít hơn so với Lincoln 4 điểm. Thương hiệu này cũng không dành được chiến thắng ở các hạng mục đánh giá.

9. Infiniti – 835 điểm

Infiniti là 1 trong 2 thương hiệu xe Nhật được ghi tên trong bảng xếp hạng này. Trong đó Infiniti QX80 đã dành được vị trí dẫn đầu trong phân khúc SUV hạng sang, theo sau đó là chiếc Lincoln Navigator.

10. Lexus – 831 điểm

Phân hiệu sang trọng của Toyota đã chốt lại danh sách này và mặc dù không có chiếc nào của thương hiệu đạt được xếp hạng đầu ở các tiêu chí đánh giá nhưng đây vẫn là thương hiệu dành được sự tín nhiệm từ nhiều khách hàng.

Theo autoguide

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]