Đó là phát hiện mới của nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm hỗ trợ khả năng
sinh sản ở San Paolo (Brazil) sau khi tiến hành quá trình điều trị khả năng sinh sản trên 250 tình nguyện viên nam vốn gặp rắc rối trong việc
thụ tinh.
Theo
Daily Mail, các tình nguyện viên được lấy mẫu
tinh dịch để tiến hành quá trình thụ tinh trong
ống nghiệm bằng phương pháp bơm tinh trùng vào bào tương trứng (ICSI).
Kết quả cho thấy
nồng độ và chất lượng tinh trùng
phụ thuộc vào chế độ
dinh dưỡng và chỉ số cơ thể (BMI) của các tình nguyện viên.
Theo đó, những người thường ăn trái cây, rau, đậu và các loại ngũ cốc thì tinh trùng khỏe khoắn và “chiến đấu” tốt hơn, thể hiện qua tỷ lệ đậu thai nhiều hơn so với những người hay ăn thịt, thường xuyên hút thuốc và dùng thức uống có cồn. Kết quả này vừa được đăng trên chuyên san Fertility and Sterility.
Theo Nhật Vân - Thanh Niên