Trải nghiệm cảm giác đau đẻ nhân Ngày của Mẹ

Nhân Ngày của Mẹ 10/5, một nhóm đàn ông Trung Quốc vừa cùng nhau trải nghiệm cảm giác đau đẻ của phụ nữ khi sinh con.

0

Một người đàn ông nhăn nhó khi thử cảm giác đau đẻ. Ảnh: Chinanews

Cuộc trải nghiệm "Labor Pain Challenge" (tạm dịch là "Thử thách đau đẻ"), với sự tham gia của 20 người đàn ông, nhằm mục đích giúp cho những người không thể mang thai hiểu rõ cảm giác đau đẻ của phụ nữ bằng cách tạo ra những cơn co thắt giả.

Đây là một phần trong chương trình truyền hình đặc biệt nhằm kỷ niệm Ngày của Mẹ 10/5 ở Trung Quốc. Những người tham gia đều sắp lên chức bố.  

"Labor Pain Challenge", được tổ chức tại thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, quy tụ các ông bố tương lai ở nhiều ngành nghề khác nhau và đặt ra cho họ một thử thách là trải nghiệm cơn đau mà hàng triệu phụ nữ Trung Quốc đang phải trải qua mỗi ngày. 

Một nhân viên cứu hỏa đã trở thành người chiến thắng sau khi chịu được chỉ số đau đẻ 80. 

Theo Mirror, mục đích của chương trình này là để nhắc mọi người nhớ tới công lao to lớn của các bà mẹ và sự đau đớn mà phụ nữ phải chịu đựng trong mỗi lần sinh nở, từ đó đàn ông sẽ có biết tôn trọng hơn những đóng góp và hy sinh của phái nữ. 

Một anh lính cứu hỏa trở thành người chiến thắng do chịu được cấp độ đau cao nhất. Ảnh: Chinanews

Đây không phải lần đầu tiên trải nghiệm trên được tiến hành. Năm ngoái, bệnh viện phụ sản Aima, tỉnh Sơn Đông, cũng cung cấp dịch vụ miễn phí, tạo cơ hội cho đàn ông thử cảm giác đau đẻ.

Máy đóng giả làm bà bầu có 10 cấp độ đau, tạo ra những sốc điện lên phần bụng của các tình nguyện viên. Họ sẽ từ từ cảm nhận được cơn đau trước khi màn chuyển dạ tưởng tượng kết thúc. Các kỹ thuật viên của bệnh viện chỉ điều chỉnh cơn đau mà họ cho rằng một tình nguyện viên có thể chịu đựng được. Hầu hết các ông chồng không thể chịu được quá vài phút.

Hướng Dương

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]