Tràn lan lồng đèn độc hại: Cơ quan chức năng thờ ơ?

Dù có thông tin lồng đèn Trung Quốc chứa chất có thể gây ung thư nhưng những ngày giáp Tết Trung thu, thị trường Hà Nội vẫn tràn lan đồ chơi độc hại này trong khi cơ quan chức năng vẫn còn chần chừ

15.5739

Dọc phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm - Hà Nội, con phố chuyên bán đồ chơi trung thu, lồng đèn Trung Quốc vẫn được bày bán khá nhiều với giá vài chục ngàn đồng/chiếc.

Người mua dè dặt

Lựa chọn 2 chiếc lồng đèn với màu sắc bắt mắt, ông Nguyễn Văn Quân, 65 tuổi, ở quận Long Biên - Hà Nội, cho biết năm nào ông cũng mua lồng đèn cho các cháu. “Lồng đèn Trung Quốc tuy đắt hơn lồng đèn bằng giấy hoặc giấy bóng kính do các cơ sở trong nước sản xuất nhưng bền hơn, lung linh hơn lại có âm thanh nên trẻ nhỏ rất thích”- ông Quân nói. Khi được hỏi về thông tin lồng đèn Trung Quốc có chất độc hại, ông Quân ngơ ngác và cho biết không hay biết gì. Tuy nhiên, ngay sau đó, ông lại không mua những chiếc lồng đèn đã chọn.

Thông tin về lồng đèn Trung Quốc “tẩm” độc khiến người dân dè dặt hơn khi lựa chọn sản phẩm này

Cũng về thông tin lồng đèn Trung Quốc không an toàn cho người sử dụng, bà Trần Thị Hải, chủ một cửa hàng đồ chơi trên phố Hàng Mã, tỏ ra bức xúc: “Mặt hàng này xưa nay vẫn thế, người ta vẫn mua, vẫn chơi có thấy ai kêu ca, phàn nàn về chuyện bệnh tật đâu. Mà nếu độc hại thật thì cơ quan chức năng phải đi thu hồi chứ, đằng này người ta vẫn bán, vẫn mua đấy thôi. Hơn nữa, đây đều là hàng được phép nhập khẩu, chứ có phải hàng lậu đâu”.

Khảo sát tại một số cửa hàng đồ chơi trung thu ở phố Hàng Mã, Lương Văn Can, Hàng Lược..., nhân viên nhiều cửa hàng cho biết mấy ngày qua, lồng đèn Trung Quốc ế ẩm hẳn. Thậm chí, một số siêu thị nhằm đúng dịp cao điểm mua sắm đồ chơi trung thu đồng loạt giảm giá 50% các loại lồng đèn Trung Quốc. Tuy vậy, nhiều người vẫn không mặn mà với loại đồ chơi này.
 
Thậm chí, trên một số diễn đàn, nhiều bậc phụ huynh cũng cảnh báo lồng đèn Trung Quốc vì có thể nguy hại đến sức khỏe các bé. Chị Bùi Kim Oanh (ở quận Đống Đa) cho biết gần đây, chị có nghe loáng thoáng thông tin lồng đèn Trung Quốc chứa chất độc hại nhưng độc cỡ nào thì không rõ lắm. Tuy nhiên, theo chị, tốt nhất nên tránh xa các loại đồ chơi thiếu an toàn.

Không thể chủ quan!

Trước đây vài ngày, 2 mẫu lồng đèn Trung Quốc được đưa đến Viện Khoa học vật liệu ứng dụng và Viện Công nghệ hóa học kiểm tra và phát hiện hàm lượng cadimi trong sơn phủ cao gấp 123 lần mức cho phép. Theo PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh (Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, ĐH Bách khoa Hà Nội), cadimi là một kim loại nặng thường được dùng sản xuất các loại pin và dùng để làm chất tạo màu lớp sơn phủ, bôi trơn trên đồ nhựa.
 
Cùng với chì và thủy ngân, cadimi là một trong 3 kim loại nguy hiểm đối với con người. Với nồng độ cao, chất này có thể là nguyên nhân dẫn đến nhiều loại bệnh như loãng xương, giòn xương, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi, thiếu máu và tăng nguy cơ dị dạng cho thai nhi. “Cadimi tồn tại trong đồ chơi, khi trẻ ngậm đồ chơi vào miệng, cadimi sẽ theo đường nước bọt vào cơ thể” - TS Thịnh cảnh báo.

Trước những thông tin trên, ông Đỗ Thanh Lam, Phó Cục trưởng Cục QLTT (Bộ Công Thương), cho biết sau khi có thông tin về lồng đèn Trung Quốc có chất cadimi, Cục QLTT đã có công điện hỏa tốc gửi các chi cục và phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương để làm rõ vấn đề này cũng như xử lý vi phạm. Trong khi đó, theo một cán bộ QLTT Hà Nội, họ chưa nhận được chỉ đạo cũng như kế hoạch kiểm tra, thu hồi lồng đèn có chất độc hại.

Về thông tin đồ chơi trung thu nhiễm chất độc, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, cho rằng sự vào cuộc của các cơ quan trước thông tin lồng đèn Trung Quốc chứa chất độc hại chưa kịp thời. Thực tế, thông tin này đã phát ra gần một tuần nhưng đến thời điểm này, cơ quan quản lý vẫn chưa có thông báo chính thức trên các phương tiện thông tin đại chúng để có thể cảnh báo về mức độ nguy hiểm của đồ chơi này.

“Tôi cho rằng các cơ quan chức năng phải làm rõ chất độc ở lồng đèn này ngấm vào cơ thể như thế nào, nếu trẻ không ngửi, ăn, sờ lồng đèn mà cầm cán đèn thì liệu có bị nhiễm độc hay không. Đồ chơi là sản phẩm dành cho trẻ em, vì thế kể cả những mặt hàng được phép nhập khẩu, có dấu kiểm định nhưng nếu phát hiện không an toàn thì phải lập tức thu hồi” - ông Hùng kiến nghị.

Nha Trang: Lồng đèn Việt bán chạy

Nhiều cửa hàng ở TP Nha Trang bày bán các loại lồng đèn Trung Quốc đang kêu trời vì ế ẩm, thậm chí nhiều nơi còn bị khách trả lại hàng đã mua. Trong khi đó, rất nhiều lồng đèn sản xuất trong nước bán rất chạy, nhiều cửa hàng không còn hàng để bán.

Chủ cửa hàng Phương Thịnh trên đường Sinh Trung cho biết: Mỗi mùa Trung thu, cửa hàng bán khoảng 500 lồng đèn Trung Quốc, 200 lồng đèn Việt nam. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhiều khách hàng không dám mua hàng Trung Quốc. Chị Thủy, một khách hàng mua lồng đèn, cho biết qua thông tin đại chúng cảnh báo về việc lồng đèn Trung Quốc chứa chất gây ung thư nên chị quyết định không mua sản phẩm có chứa chất độc hại.
K.Nam
Bài và ảnh: KHÁNH ANH
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]