Trang điểm gam trầm

Dùng gam trầm để trang điểm cho mắt và môi trên lớp nền tươi sáng, bạn sẽ có được vẻ đẹp kiêu sa, quý phái.

15.5967

Dùng gam trầm để trang điểm cho mắt và môi trên lớp nền tươi sáng, bạn sẽ có được vẻ đẹp kiêu sa, quý phái.

Nền: Sau khi làm sạch da và làm sẽ khít lỗ chân lông bằng cách dùng miếng cotton pad thấm ít nước hoa hồng và dậm đều lên mặt, đợi sản phẩm thẩm thấu trong vòng 1 phút, tiếp tục dùng base màu tự nhiên tạo nền, sau đó dùng phấn phủ màu tự nhiên hoặc sáng hơn da một tông phủ đều lên gương mặt.

Phần chính diện (trán, cằm sống mũi) đánh highlighting để gương mặt sáng hơn. Sau đó dùng shading tạo độ sáng và che khuyết điểm nếu gương mặt bạn to tròn. Hiệu ứng sáng tối giúp gương mặt bạn trở nên thon gọn hơn.

Chân mày: Tạo dáng lông mày phù hợp với khuôn mặt. Sau đó, dùng màu nâu vàng tự nhiên chải theo dáng lông mày. Nét chải cần thanh mảnh, dứt khoát, không quá nhỏ.

Mắt: Dùng màu vàng nhũ đánh lên phần đầu mắt. Sau đó dùng nâu đậm đánh ở phía góc đuôi mắt, phần đuôi mắt được mở rộng tạo điểm nhấn cho đôi mắt. Để tạo sự sắc sảo cho đôi mắt, bạn có thể kẻ thêm đường mắt nước dày ở sát mí trên. Cuối cùng bấm mí, chải mascara thật kỹ lên mi trên và mi dưới.

Má hồng: Dùng màu hồng cam đánh vào phần cao nhất của gò má theo vòng xoáy của kim đồng hồ.

Môi: Viền môi bằng màu mận chín và dùng chính màu son đó thoa đều trong khuôn môi. Thoa lớp son bóng không màu để đôi môi có cảm giác đầy đặn và dễ thương.

Bạn cần biết:

- Đa số mọi người lầm tưởng gam màu trầm có thể khiến cho gương mặt trở nên tối và lạnh hơn. Thực chất, gam màu trầm làm nổi bật được vẻ kiêu sa, quý phái nếu bạn biết cách "đẩy" màu da và màu má sáng lên.

- Vì những gam màu này trông có vẻ nặng nề, bạn hãy dùng nó khi đến với các buổi dạ hội, các buổi tiệc đêm. Bạn có thể áp dụng cách đánh mắt màu vàng đồng, môi màu mận chín,mắt xanh xám, môi nâu trầm.

- Vốn dĩ màu trầm trông đã nặng nề, bạn không nên làm "quá" bằng cách sử dụng mi giả và eyeline quá đậm để trang điểm cho mắt. Hãy để đôi mi tự nhiên, chỉ cần dùng kẹp uốn cong mi và chải mascara cho đôi mắt thêm phần sống động. Cùng không nên viền eyeline cả 2 mí mắt quá dày sẽ khiến bạn trông già trước tuổi và dữ dằn hơn. Mí mắt viền dày chỉ thích hợp với những người có cá tính và muốn tạo ấn tượng mạnh.

- Khi khuôn mặt đã được trang điểm bằng gam màu trầm thì bạn nên chọn trang phục có gam màu tươi sáng. Màu tươi sáng tạo cảm giác nhẹ nhõm, màu đậm vừa trông nặng nề vừa không làm bật được màu trang điểm.

Theo

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]