Trang điểm khi đeo kính

Có cách nào biến cặp kính cận bất di bất dịch trên khuôn mặt thành “trang sức” được không? Câu trả lời là: Có, với sự phù phép của kỹ thuật trang điểm.

0

Ảnh: Sài Gòn Tiếp Thị.

Màu mắt đánh dạng smoky, màu nâu hay đồng là thích hợp nhất, tránh chọn xanh lá hay xanh da trời.

Để làm mắt nổi bật, dùng màu chocolate hay màu đen kẻ viền mắt.

Tán đều phấn ra, chấm thêm chút màu nhũ vàng hay màu đồng ở mí trên cũng như ở góc mắt để làm mắt sáng hơn. Kết thúc với việc chuốt mascara.

Gọng kính cần kết hợp hài hoà với khuôn mặt. Nếu da màu nâu, chọn kính màu nâu đồi mồi hoặc màu đỏ đậm.

Lưu ý: Kính phóng to mắt, do đó tránh dùng màu quá đậm cho mắt hay dùng mascara quá dày. Sự đơn giản giúp nổi bật hơn. Với kính gọng dày, tránh trang điểm mắt quá đậm.

(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)

 

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]