Trang điểm 'ngon' như cocktail ngày cuối hè

Những ly nước giải khát mát lành là ý tưởng tuyệt vời để bạn make-up gương mặt thật xinh tươi, rạng rỡ.

15.5841

Tông màu chủ đạo của phong cách trang điểm này là hồng đào. Tuy nhiên, khác với các kiểu make-up màu hồng truyền thống, ở đây, nghệ sĩ trang điểm không sử dụng cùng một màu cho mắt và môi. Thay vào đó, màu sắc có xu hướng đậm dần từ trên xuống dưới. Phấn mắt màu hồng phấn dạng kem được đánh bằng cọ, tạo hình chiếc lá. Bạn nên sử dụng bút kẻ viền mí màu đen để đánh vào lòng trong của cả mí mắt trên và dưới, cách này sẽ tạo cảm giác đôi mắt to và rõ nét hơn. Son môi sử dụng là màu hồng cherry đậm, tạo sự tương phản vừa đủ với màu mắt.

Thông thường, bạn có thể sử dụng phấn má màu hồng cùng tông với phấn mắt. Nhưng để thay đổi phong cách mới lạ hơn, bạn có thể sử dụng phấn màu da, màu be hoặc nâu nhẹ và đánh một lớp thật mỏng lên điểm cao nhất trên gò má. Với cách trang điểm này, bạn không cần sử dụng quá nhiều màu sắc nhưng gương mặt vẫn nổi bật, rạng rỡ.

Kiểu trang điểm thứ hai dành cho bạn gái có nước da trắng sáng, đều màu. Điểm nhấn của phong cách này chính là đôi môi được tô màu đỏ đậm và móng tay sơn màu xanh navy bóng. Tuy nhiên, nếu trang điểm theo phong cách này, bạn nên chọn những màu sắc thiên về gam trầm sẽ tạo được sự tinh tế và dễ kết hợp hơn là những màu sáng chói.

Vào mùa hè, thời tiết nắng nóng có thể làm lớp son nhanh trôi hơn. Vì thế, bạn có thể tô son nhiều lớp như sau:

- Bước 1: Dùng miếng mút tán đều kem lót lên toàn bộ da môi. Bước này giúp son thật màu.

- Bước 2: Thoa đều son đỏ lên môi. Bạn nên dùng cọ để vẽ đường viền môi trước rồi tán đều theo hướng từ ngoài vào trong.

- Bước 3: Đặt một miếng giấy ăn vào giữa hai môi rồi mím chặt để giảm bớt độ bóng của son.

- Bước 4: Tô thêm một lớp son đỏ lên trên để hoàn thiện.

Điểm nhấn của phong cách trang điểm thứ ba chính là đôi mắt kết hợp hai trong một: vừa sử dụng kỹ thuật vẽ mắt đuôi cá vừa dùng cách tán màu mắt khói. Tuy nhiên, với kiểu make-up này, bạn phải thật khéo léo để không làm màu đen bị lem nhem, khiến đôi mắt trông như như mắt gấu trúc. Bạn nên dùng cọ có đầu lông dẹt, bản nhỏ để thao tác chính xác hơn. Màu son sử dụng nên là màu hồng sen hoặc đỏ tươi.


Với những cô gái không thích những gam màu rực rỡ thì kiểu trang điểm này rất phù hợp để làm nổi cá tính. Từ lớp phấn nền, mí mắt, son môi và phấn má đều có chung một tông là màu da rất tự nhiên. Trước khi trang điểm, bạn cần tẩy tế bào chết và thoa kem dưỡng ẩm để làm sạch da, đảm bảo lớp phấn đánh lên được mịn màng. Đối với mắt, bạn có thể kẻ kiểu mắt mèo cổ điển hoặc mắt đuôi cá phá cách đều rất hợp.

  Mộc Lan

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]