Trang trí hoa cầm tay độc đáo và nổi bật

Một bó hoa cưới đẹp dành cho cô dâu không chỉ hài hòa về màu sắc mà ngay cả phần cuống hoa cũng được buộc ruy băng, trang trí ấn tượng.

15.5795

>>
>>

Với các cô dâu cầu kỳ, một bó hoa cưới đẹp phải là sự kết hợp hài hòa trong tổng thể và chăm chút tới từng chi tiết. Không tân nương nào muốn cầm một bó hoa có màu sắc nổi bật, hoa đẹp, nhưng phần cuống hoa lại không đều nhau, cái ngắn cái dài gây mất thẩm mỹ. Vì vậy nhiều chuyên gia làm hoa cưới và cô dâu đã nghĩ cách để trang trí thêm cho phần cuống hoa, tạo nên bó hoa cưới đẹp hoàn hảo.

Có nhiều cách để làm đẹp cho phần tay cầm của hoa cưới. Cô dâu có thể sử dụng ren, vải, dây thừng thô mộc hay ruy băng đơn giản để tô điểm cho cuống bó hoa. Mỗi chất liệu sẽ đem đến một vẻ đẹp và phong cách riêng nên cô dâu cần lựa chọn kỹ để bó hoa hoàn hảo phù hợp với tổng thể của đám cưới.

Hoa trang trí với ruy băng và hạt trai hồng.

Bó hoa cưới với vải khác hẳn màu hoa, tạo sự nổi bật đặc biệt.

Cô dâu nhẹ nhàng sẽ yêu thích phần cuống hoa được trang trí bằng ren dịu dàng.

Bó hoa được trang trí với vải thô và ruy băng màu vàng cùng màu với màu hoa.

Bó hoa trang trí đơn giản với những sợi vải nhỏ.

Nếu hoa cưới rực rỡ nhiều màu sắc, bạn nên chọn vải hoặc ruy băng màu trầm để trang trí cho phần cuống hoa, tạo sự cân bằng.

Các cô dâu chú rể thường chọn ruy băng để trang trí hoa cưới vì nó sẽ tạo ra sự mềm mại, duyên dáng cho bó hoa.

Nếu là cô dâu yêu thích thời trang và sự nổi bật, bạn có thể chọn vải sequin để trang trí cuống hoa.

Với những bó hoa ngắn, cô dâu nên để ruy băng rủ dài khiến bó hoa thêm thướt tha.

Nhiều cô dâu yêu thích đám cưới phong cách rustic, tự nhiên lại chọn dây thừng độc đáo để trang trí hoa cưới.

Vải bố mộc mạc cũng là nguyên liệu ấn tượng để làm đẹp bó hoa cầm tay cho cô dâu.

Một mảnh vải len móc đơn giản sẽ tôn thêm vẻ đẹp cho hoa cưới.

Linh Linh
Ảnh: Brides

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]