Tránh cảm cúm mùa hè bằng viên tỏi Nhật

GiadinhNet - Những ngày hè nắng nóng, cơ thể của mỗi người không chỉ cần được bảo vệ mỗi khi mệt mỏi, cảm cúm mà cần phải được phòng tránh trước các virus gây nhiều căn bệnh khác. Và tỏi là một trong số những thực phẩm có nguồn gốc tự nhiên ngăn ngừa được những tác nhân đó.

15.6041

Ảnh minh họa

 
Đặc biệt những người có sức đề kháng yếu như bà mẹ đang mang thai và cho con bú hay trẻ nhỏ… là đối tượng rất dễ nhiễm cảm cúm trong thời tiết khô khốc và nắng nóng kéo dài. Nắng nóng tạo nên sự mệt mỏi, cảm giác chán ăn, làm mất đi sự năng động, vui vẻ vốn có hàng ngày của mỗi người. Đó là chưa kể đến các bệnh nguy hiểm khác như nhiễm virus, viêm họng, viêm phổi, phế quản, bệnh tay chân miệng…

Từ một loại thực phẩm có nguồn gốc tự nhiên như tỏi, chúng ta hoàn toàn có thể tránh được sự mệt mỏi và ngăn ngừa được các tác nhân gây bệnh nêu trên. Thực tế đã chứng minh, tỏi là một vị thuốc chữa cảm cúm rất tốt. Người Nhật Bản có thói quen dùng tỏi kết hợp với trứng mỗi buổi sáng để tăng cường sức đề kháng và giúp họ cảm thấy khoẻ khoắn cả ngày làm việc mệt mỏi. Chính vì thế, Nhật Bản được mệnh danh là xứ sở của những phương thuốc giúp tăng cường sức khỏe và tăng tuổi thọ của con người.

Một trong những sản phẩm nổi bật của tỏi mang tính ưu việt của Nhật Bản là Tỏi Yazuya. Sản phẩm này là sự kết hợp giữa tỏi Fukuchi kết hợp với lòng đỏ trứng gà vùng Aomori nổi tiếng ở Nhật Bản. Nguồn nguyên liệu của sản phẩm là loại tỏi 6 múi to bằng nắm tay trẻ con, được trồng trong tuyết suốt gần 3 tháng liền tại Aomori – vùng nổi tiếng nhất về tỏi ở Nhật.
 
 
Tỏi được trồng theo phương pháp an toàn: không sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu. Do đó, hàm lượng các hoạt chất tự nhiên của tỏi là Allicin và Scordinin cao hơn nhiều lần so với các loại tỏi thông thường khác. Allicin còn có tác dụng thúc đẩy hormone tuyến thượng thận giúp tăng cường sinh lực và sức đề kháng cho cơ thể, hoặc kích thích sự giãn nở của mao mạch làm máu lưu thông tốt nên hỗ trợ nhiều trong việc phòng ngừa chứng tay chân lạnh và mỏi vai.

Bên cạnh đó, trong Tỏi Yazuya còn chứa nhiều Vitamin nhóm B (B1, B2, B6) có trong lòng đỏ trứng của những con gà khỏe mạnh, được nuôi trong chuồng trại thoáng mát, sạch sẽ...

Với những đặc tính đó, sản phẩm Tỏi Yazuya đã hỗ trợ rất nhiều cho việc tăng cường sinh lực, sức đề kháng cũng như việc phòng chống cảm cúm, nguy cơ mắc bệnh cho cơ thể khi có sự thay đổi đột ngột về thời tiết hoặc khi chúng ta phải làm việc quá sức, căng thẳng, mệt mỏi…

Một đặc tính ưu việt là Tỏi Yazuya được kết hợp tạo thành những viên nang dưới dạng thực phẩm chức năng chứ không mang các đặc tính hóa học như các sản phẩm dược phẩm thông thường khác. Điều này giúp tránh những lo ngại về phản ứng phụ cũng như biến chứng khi sử dụng, đặc biệt là với những người có sức đề kháng yếu như phụ nữ mang thai, trẻ em hay mẫn cảm với các thành phần dược phẩm và hóa học. Ngược lại, việc bảo quản và duy trì việc sử dụng hằng ngày cũng trở nên dễ dàng hơn.

Với những đặc tính nổi trội như trên, sản phẩm viên  Tỏi Yazuya đạt doanh số bán chạy thứ 2 tại Nhật và đoạt Huy chương Vàng năm 2003 của giải thưởng MONDE SELECTION – một giải thưởng uy tín quốc tế tại Bỉ, chỉ dành riêng cho những sản phẩm có chất lượng tốt nhất của mỗi quốc gia.
 

Sản phẩm Tỏi Yazuya

Hiện sản phẩm Tỏi Yazuya đã có mặt ở Việt Nam và được phân phối độc quyền tại Yazuya Shop (Tầng trệt Zen Plaza, 54-56 Nguyễn Trãi, Q.1, TP.HCM). Khách hàng quan tâm có thể truy cập website http://zenplaza.com.vn/ hoặc gọi điện đến đường dây phân phối sản phẩm trong toàn quốc: 08 39 250 666 hoặc 0916 909 891. 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]