Ngày 29/12, Bộ Y tế đã tổ chức hội thảo
trao đổi kinh nghiệm về
quản lý và
cấp phép hành nghề y của một số nước trong khu vực. Theo báo cáo của đoàn công tác Cục Quản lý Khám
chữa bệnh được cử đi học tập kinh nghiệm của 3 nước Hồng Kông, Singapore và Thái Lan cho biết, cơ quan và hội đồng quản lý hành nghề y của các nước đều được thành lập riêng cho từng nhóm đối tượng như: bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh,
nha sĩ... Người hành nghề có thể được cấp phép một lần nhưng phải đăng ký lại hàng năm hoặc 2 - 5 năm tùy theo quy định của từng hội đồng. Danh sách người đang hành nghề cũng được đăng công khai trên các trang web chính thức của cơ quan quản lý để người dân có thể kiểm tra. TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết, tại VN sẽ tùy tình hình thực tế để thực hiện việc cấp phép hành nghề y theo đúng quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh vừa được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 6.
HH