Trao đổi về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm

TTO - Chiều ngày 8-9 tại TP.HCM, hội thảo Kiểm dịch thực vật và An toàn thực phẩm khai mạc với sự tham dự của hơn 50 đại biểu.

15.5981
Ông Patrick Deboyser - Tham tán Công sứ về an toàn thực phẩm và sức khỏe của Liên minh Châu Âu - phát biểu sáng 8-9. Ảnh: H.G

Sự kiện ​do Liên minh Châu Âu phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức này là một phần của chương trình Đào tạo Tốt nhất về An toàn thực phẩm (BTSF) thuộc sự quản lý của Ban Sức khỏe và Tiêu dùng của Liên minh Châu Âu. 

Đây là sự kiện thứ hai trong chuỗi bảy sự kiện được tổ chức tại Khu vực Đông Nam Á nhằm giúp các nước thứ ba hiểu rõ về các luật định khi xuất khẩu rau củ quả sang thị trường Châu Âu. 

Hội thảo thu hút hơn 50 đại biểu đến từ các nước khu vực Đông Nam Á. Hầu hết là các cán bộ có thẩm quyền cấp Quốc gia của các cơ quan Kiểm dịch thực vật đã và đang tham gia vào các lĩnh vực được trình bày trong Hội thảo.

Diễn ra từ ngày 8 đến 12-9, hội thảo gồm các hoạt động đa dạng như giới thiệu các nguyên tắc, quy định, luật định về kiểm dịch thực vật, các quy định nhập khẩu của Liên minh Châu Âu; phần trình bày của các giảng viên đến từ Công ty Ứng dụng Công nghệ và Kỹ thuật Châu Âu (AETS) về phương pháp kiểm dịch thực vật, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật, khu vực miễn dịch hại, quản lý tích hợp các dịch hại, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP), kiểm soát vật liệu đóng gói bằng gỗ… 

Chương trình cũng bao gồm phần trình bày của Ông Nguyễn Văn Hòa (Giám đốc Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam) về tình huống thực tế trong Thực hành Sản xuất Nông nghiệp Tốt tại Việt Nam; phần trình bày của Ông Wolfgang Willing về phương pháp kiểm soát thực vật nhập khẩu vào Châu Âu.

Bên cạnh đó các đại biểu sẽ được tham quan Cảng Cát Lái để tìm hiểu về những quy định kiểm dịch thực phẩm nhập khẩu vào Việt Nam, tham quan thực tế tại các doanh nghiệp Việt Nam như Nhà máy đóng gói rau, củ quả và chiếu xạ trái cây xuất khẩu đi Châu Âu; Nhà máy đóng gói rau, củ, quả xuất khẩu đi Châu Âu; Vườn ươm trồng rau, gia vị xuất khẩu đi Châu Âu.

Các đại biểu tham dự. Ảnh: H.G

Riêng nhóm 20 Doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu rau củ quả vào Châu Âu sẽ được các chuyên gia Châu Âu trình bày về Chiến lược của Liên Minh Châu Âu (các nguyên tắc, mục tiêu, phạm vi và nội dung) về các biện pháp bảo vệ khỏi côn trùng trên thực vật và về việc kiểm tra theo luật định của Liên Minh Châu Âu.

Nhóm này cũng được Phòng Quản lý Môi trường và An Toàn Thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn báo cáo kết quả của các đoàn thanh tra EU về vi sinh vật đối với rau gia vị và về dư lượng thuốc đối với rau quả của VN xuất khẩu sang EU.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]