Trẻ béo phì có nguy cơ ung thư cao

Theo nghiên cứu mới đây của khoa Y trường Đại học Tel Aviv (Israrel), trẻ em béo phì có nguy cơ bị ung thư ở tuổi trưởng thành cao hơn những người khác.

15.6046
Trong khi các chuyên gia y tế cho rằng béo phì là nguyên nhân gây bệnh tiểu đường, tim mạch và hen suyễn, thì nghiên cứu này lại chỉ ra rằng béo phì thuở nhỏ cũng là một nguyên nhân chính dẫn tới ung thư.
 
Nghiên cứu này được thực hiện phối hợp cùng Tập đoàn Y dược Quân đội Israreli, với dự liệu liên quan tới 1,1 triệu nam binh sĩ và theo dõi trong hơn 18 năm.

(Ảnh minh họa)

 
Kết quả thu được cho thấy: Những người lính có chỉ số khối cơ thể (IBM) khi còn niên thiếu vượt quá 15% thì có khả năng phát triển ung thư bàng quang hay ung thư trực tràng khi trưởng thành cao hơn 42% so với các binh lính khác.
 
Trước đây, hút thuốc lá từng được xem là nguyên nhân chính dẫn tới những loại ung thư nói trên. Nhưng ngày nay, việc tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ và rượu, cũng như ít tập thể dục, tuổi già và di truyền mới là yếu tố hàng đầu dẫn đến nguy cơ ung thư khi trưởng thành.
 
Tiến sĩ Arie Shamis, người dẫn đầu cuộc nghiên cứu, cho biết thêm rằng nghiên cứu rất có thể sẽ tiết lộ mối tương quan giữa béo phì ở trẻ em và các loại ung thư khác, bao gồm cả ung thư tuyến tụy.
 
“Một câu hỏi quan trọng khác vẫn để mở là liệu giảm cân có thể giảm thiểu nguy cơ phát sinh ung thư trong tương lai của trẻ em được không?” tiến sĩ Shamis chia sẻ với Nhật báo Ma’ariv.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]