Trẻ bị tim mạch, già sẽ mất trí nhớ

Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra tương quan giữa điểm IQ thấp cùng tình trạng tim mạch ở tuổi thiếu niên tới nguy cơ mất trí nhớ sớm trước tuổi 60.

0

 

 

Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học thuộc Học viện Sahlgrenska trên 1,1 triệu đàn ông Thụy Điển. Kết quả cho thấy nam giới ở độ tuổi 18 có điểm IQ thấp và tình trạng tim mạch không tốt thường mất trí nhớ sớm trước tuổi 60. Nguy cơ mắc bệnh không liên quan với yếu tố di truyền, tiền sử bệnh và tình hình kinh tế - xã hội.

 

Trong một nghiên cứu trước đó của các nhà khoa học thuộc Đại học Gothenburg cho thấy nam giới có tình trạng tim mạch không tốt lúc nhập ngũ có tỉ lệ mắc bệnh mất trí nhớ về già cao gấp 2,5 lần so với người bình thường; còn ở người có điểm IQ thấp là 4 lần. Người vừa có điểm IQ thấp vừa mắc các bệnh về tim mạch là 7 lần.

 
Những người bị mất trí nhớ sớm thường ở độ tuổi lao động và có con nhỏ, tức là người mắc bệnh cùng gia đình họ phải gánh chịu những tổn thương nghiêm trọng nhưng chứng bệnh này thường không được quan tâm đúng mức.
 

“Các bài tập thể chất và nhận thức sẽ làm tăng độ linh hoạt và chức năng của tế bào thần kinh và cả các tế bào thần kinh mới được sản sinh trong não bộ người lớn, củng cố trí tuệ và sinh lý học não bộ. Nói cách khác, tình trạng khỏe mạnh của tim sẽ giúp não bộ tránh khỏi các thương tổn và bệnh tật”, Giáo Sư Georg Kuhn, đồng tác giả của nghiên cứu, khuyên.

 

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng tỏ ra thận trọng với kết quả này và cho biết cần có thêm nhiều nghiên cứu về mức độ ảnh hưởng của các bài tập thể chất lẫn trí tuệ tới các dạng khác nhau của chứng mất trí nhớ.

 


AloBacsi.vn
Theo Trần Hằng - Dân trí/ ScienceDaily
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]