Nghiên cứu khảo sát 133 trẻ từ 10 tháng đến 4
tuổi. Tất cả đều có thai kỳ bình thường và là con của những gia đình có tình trạng kinh tế tương
đồng nhau. Các bé được chia thành 3 nhóm: Nhóm thứ nhất là
trẻ được bú sữa mẹ hoàn toàn ít nhất trong 3 tháng; Nhóm thứ 2 vừa bú mẹ vừa ăn sữa ngoài; Nhóm 3
ăn hoàn toàn sữa ngoài.
Các chuyên gia phân tích những hình ảnh quét não
chụp cộng hưởng từ khi trẻ đang ngủ. Kỹ thuật này cho
phép các chuyên gia xem xét vi cấu trúc của chất trắng trong não - là các sợi liên kết của các tế bào thần kinh. Nhóm nghiên cứu
cũng so sánh những trẻ lớn hơn với trẻ nhỏ hơn để
thiết lập quỹ đạo tăng trưởng chất trắng trong não.
|
Hình ảnh cho thấy sự phát triển chất trắng trong não trẻ theo độ tuổi (từ trái
sang phải). Ảnh: News.brown.edu. |
Kết quả cho thấy, trước2 tuổi, những trẻ
được bú sữa mẹ hoàn toàn ít nhất trong 3 tháng đầu tăng cường phát triển các vùng chủ chốt trong
não hơn so với nhóm trẻ uống sữa công thức hoàn toàn hoặc phối hợp với sữa mẹ. Sự phát triển thêm rõ rệt nhất ở những vùng của não liên quan đến ngôn
ngữ, cảm xúc và nhận thức.
Ngoài ra, nhóm được bú sữa mẹ hoàn toàn có tốc độ
phát triển chất trắng nhanh nhất. Đứng thứ hai là nhóm vừa được bú mẹ vừa ăn sữa ngoài, thấp nhất
là nhóm ăn sữa ngoài. Chất trắng trong não trẻ bú mẹ phát
triển nhiều hơn 20-30% so với trẻ ăn sữa ngoài.
Với những trẻ lớn, các chuyên gia còn cho làm các bài thử về nhận thức. Kết quả
cho thấy,khả năng ngôn ngữ, tiếp nhận hình và kiểm soát vận
động ở nhóm trẻ bú sữa mẹ tốt hơn. Bên cạnh đó, trẻ
được bú mẹ càng lâu, não càng phát triển.
Đây không phải lần đầu có nghiên cứu chứng minh sữa mẹ giúp hỗ trợ sự phát triển
não trẻ.Các nghiên cứu hành vi trước đó cũng đã chỉ ra mối
liên hệ giữa sữa mẹ và khả năng nhận thức tốt hơn ở trẻ khi đến độ tuổi thanh thiếu niên và trưởng
thành. Tuy nhiên, đây là nghiên cứu đầu tiên về hình ảnh sự phát triển trong não của
trẻ, Sean Deoni, trợ lý giáo sư tại Đại học Brown,
người đứng đầu nghiên cứu cho biết.
AloBacsi.vn
Thep Phương Trang - VnExpress/
News.Brown.edu