Chưa có một thống kê cụ thể nhưng trung bình
mỗi tháng BV Nhi Trung ương khám và điều trị gần 100 ca là trẻ em
có liên quan đến viêm và đau dạ dày do các nguyên nhân khác nhau. Bệnh
này những tưởng chỉ xảy ra ở người lớn nhưng trẻ em mắc ngày càng tăng.
Đau dạ dày tưởng… giun
Bệnh đau dạ dày ngày càng trẻ hóa
Suốt một thời gian trước khi được phát hiện bệnh, bé
Nguyễn Nhật H., tám tuổi ở ngõ 96 đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà
Nội, thường bị đau bụng, nôn, dẫn đến lười ăn, sụt cân. Nhiều hôm đau
bụng quá H. không thể tới lớp.
Bố mẹ đều nghĩ em đau bụng do giun nên
cho H. uống thuốc tẩy. Thế nhưng, những cơn đau bụng vẫn không buông tha
bé. Khi đưa H. khám tại khoa tiêu hoá (BV Nhi Trung ương) các
bác sĩ nhận định nhiều khả năng H. bị viêm loét dạ dày, bố mẹ H. vẫn
không tin vì con mình còn quá nhỏ, bản thân gia đình không ai mắc bệnh
về dạ dày. Nội soi và mẫu xét nghiệm bệnh phẩm cho thấy bé H. bị vi
khuẩn Hp (Helicobacter Pylori) tấn công. Sau một đợt điều trị theo phác
đồ, sử dụng kháng sinh và thuốc ức chế axít dạ dày, những cơn đau bụng
của H. giảm hẳn.
Mới qua sinh nhật thứ ba nhưng bé Phạm Thành A., ở khu
đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội, thường hay kêu đau bụng. Ban
đầu bố mẹ nghĩ bé lười ăn nên tìm cách này để bỏ bữa. Dùng lời nói nịnh
không xong, roi vào Thành A. vẫn không chịu ăn và tiếp tục kêu đau bụng.
Cả nhà đều đoán từ lúc sinh tới giờ bé chưa tẩy giun, nhưng sau khi tẩy
một liều bé vẫn kêu đau. Lo lắng, bố mẹ đưa bé đi khám và được bác sĩ
chẩn đoán viêm dạ dày.
PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Liêm, giám đốc BV Nhi
Trung ương cho biết, một trong những nguyên nhân khiến trẻ bị vi khuẩn
Hp tấn công là do ăn uống không đảm bảo vệ sinh, hoặc ăn uống không đúng
giờ. Ngoài ra, trẻ bị cha mẹ ép ăn nhiều thường xuyên bị trào ngược dạ
dày, ợ chua, tâm lý căng thẳng… nếu lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ trở
thành nguyên nhân chính phát bệnh.
Cũng theo BS Liêm, vi khuẩn gây bệnh dạ dày ở trẻ em và
người lớn đều là Hp. Vi khuẩn này xâm nhập vào thực phẩm rồi vào cơ thể
con người qua đường ăn uống. Một thống kê chưa đầy đủ tại bệnh viện Nhi
Trung ương cho thấy, có tới gần 70% số trẻ bị bệnh đau dạ dày do vi
khuẩn Hp.
Tuổi nào cũng có thể mắc bệnh
BS Bùi Thu Hương, trưởng khoa tiêu hoá (BV Nhi
Trung ương) cho biết, bệnh đau dạ dày phổ biến nhất ở nhóm trẻ trong độ
tuổi từ 10 – 14 nhưng không loại trừ trẻ bé hơn. Mọi trẻ em đều có thể
mắc bệnh.
Với bệnh lý do nhiễm Hp, tỷ lệ nhiễm vi khuẩn ở trẻ em tăng
dần theo tuổi. Bên cạnh số trẻ nhiễm Hp thì số trẻ gặp stress, căng
thẳng do áp lực học hành hoặc bị cha mẹ ép ăn quá mức cũng là nguyên
nhân khiến bệnh phát tác và đang có xu hướng gia tăng.
BS Liêm, cho biết thêm, ban đầu trẻ bị đau dạ dày có
biểu hiện đau nhẹ, âm ỉ, có khi kéo dài đến vài tháng. Một số trẻ lại
xuất hiện các cơn đau cấp tính như đau bụng quằn quại, nôn ra máu, đi
ngoài phân đen. Tuy nhiên, trẻ thường bị đau khắp bụng. Trẻ còn bé nên
nhiều người không nghĩ là bệnh dạ dày mà bỏ qua hoặc điều trị theo hướng
khác. Cũng như người lớn, trẻ mắc bệnh sẽ kém ăn, đau bụng, suy dinh
dưỡng. Các biến chứng có thể xảy ra như xuất huyết tiêu hoá, hẹp môn vị
và không ngoại trừ khả năng ung thư dạ dày.
Hiện nay, để điều trị viêm dạ dày do Hp cần tiến hành
nội soi, xét nghiệm và điều trị trong vòng chưa đầy tháng. Sau đó, bệnh
nhân sẽ được thăm khám định kỳ. Vi khuẩn này dễ vào cơ thể qua đường ăn
uống và lây qua đường tiêu hoá nên các bác sĩ khuyến cáo việc ăn uống vệ
sinh là rất cần thiết.
Theo Lệ Hà - Sài Gòn Tiếp thị