Trẻ em học cao có ý thức giữ sức khỏe tốt hơn

15.5813
Tài liệu khảo sát của Viện nghiên cứu kinh tế Đức (IW) cho rằng phần lớn trẻ em được giáo dục với trình độ kiến thức cao sẽ có ý thức giữ gìn sức khỏe tốt hơn những bạn đồng lứa học hành kém.

Kết quả khảo sát thực tế của Viện IW cho thấy tại các Gynasium (trường tuyển chọn học sinh giỏi hệ 13 năm để vào đại học) chỉ có 1/3 học sinh hút thuốc lá, trong khi ở các trường phổ thông trung học Hauptschule (trường hệ 10 năm chỉ đạo tạo học sinh kém để ra học nghề) có tới 50% thường xuyên hút thuốc lá và ngay cả những học sinh không nghiện cũng đua đòi ngậm thuốc.

Ngoài lý do học sinh có trình độ đào tạo thấp, thì thu nhập kinh tế và trình độ học thức cũng như ý thức về sức khỏe của các bậc cha mẹ cũng ảnh hưởng tới ý thức giữ gìn sức khỏe tinh thần và thể chất của trẻ em.

Theo IW, cha mẹ có mức thu nhập dưới 1000 euro/tháng thường bị béo quá cân và nghiện thuốc, do đó, con cái cũng không bị kiềm chế ăn và ít được cha mẹ đưa đi khám kiểm tra sức khỏe. Vì vậy, chúng lại bắt đầu rơi vào "vòng ma quỷ" của cha mẹ.

Trẻ em ốm yếu thường bắt đầu nhập học muộn và thành tích học tập kém nên không có khả năng vào học tại các trường tốt như trẻ em khỏe mạnh.

Ý thức về sức khỏe kém ở thanh niên khiến họ có rất nhiều thiệt thòi và lỗi này ít nhiều cũng do cha mẹ. Vì vậy, các chuyên gia kinh tế khuyến cáo rằng các trường mẫu giáo, trường phổ thông, các hội đoàn và tổ chức xã hội cần tổ chức tư vấn và giúp đỡ các gia đình, bổ túc kiến thức giữ gìn sức khỏe cho giới trẻ và kiến thức chăm sóc con cái cho các bậc cha mẹ./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]