Cũng giống như
dị ứng với thực phẩm và
phấn hoa, phản ứng có thể bao gồm ngứa, khó thở,
phát ban.
Mike và Melissa Frankenfeld ở Sterling, Colorado (Mỹ) có cả hai con cùng mắc
chứng bệnh hiếm gặp được gọi là Cold Urticarianày -
mề đay lạnh.
Tình trạng của hai bé được phát hiện 2 năm trước khi họ nhận thấy có một vùng
phát ban gây đau đớn cho cậu con trai Connor, 3 tuổi.
"Chúng tôi nhìn thấy những đốm phát ban tại vùng mông, bẹn của con và tôi nghĩ
'chắc thằng bé bị hăm' rồi tự bôi thuốc nhưng tình trạng ngày càng tệ. Tôi hạn chế dùng xà phòng và
các chất tẩy rửa nhưng cũng chẳng đỡ và cuối cùng phải đưa cháu đi khám. Người ta cũng cho rằng
cháu bị hăm tã và nói hãy để thoáng vùng này", chị Melissa kể.
Nhưng các nốt phát ban tiếp tục nặng thêm và thậm chí bắt đầu sưng khiến gia đình
Frankenfelds phải đưa con đi khám vài nơi nữa, nhưng không chỗ nào phát hiện đúng bệnh và điều trị
hiệu quả. Chỉ một việc duy nhất giúp làm dịu vùng da phát ban của Connor là tắm nước ấm.
|
Connor and Taylor Frankenfeld bị dị ứng với cái lạnh. Ảnh: Abc
News |
Cuối cùng, sau một năm gặp hết bác sĩ này đến bác sĩ kia, gia đình Frankenfelds
đã tìm được bác sĩ Bill Lanting, Trung tâm dị ứng và hen suyễn ở Rockies (Mỹ). Bác sĩ Lanting đã
làm một thử nghiệm đơn giản là đặt một cục đá nhỏ lên cánh tay Connor trong 4 phút và thấy chỗ đó
xuất hiện phát ban. Điều này giúp ông khẳng định cậu bé mắc chứng mề đay lạnh.
"Bạn có những tế bào mast - tế bào miễn dịch hay tế bào dị ứng, được thấy chủ yếu
trong da và được kích hoạt bởi các tác nhân gây dị ứng như thực phẩm, thuốc và côn trùng chích.
Tình trạng này có thể điều trị bằng thuốc chống dị ứng nhưng nếu nghiêm trọng nó có thể gây sưng
họng và vấn đề về hô hấp", ông nói.
Lanting cho biết, bệnh nổi mề đay khi lạnh khá hiếm gặp, cứ 100.000 người thường
mới có một người mắc.
Trong quá trình đưa Connor đi khám, chữa, gia đình Frankenfelds phát hiện con gái
họ, Taylor, 8 tuổi, cũng bị dị ứng với cái lạnh và tình trạng của cô bé thậm chí còn nghiêm trọng
hơn Connor. Em bị sốc phản vệ khi tiếp xúc với điều hòa không khí ở trường.
"Cháu cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại và nó ngày càng sưng to. Cháu đã rất sợ và
nghĩ mình sắp chết", Taylor kể.
Lanting cho biết, có thể kiểm soát bệnh nổi mề đay lạnh bằng cách uống một loại
thuốc kháng histamine hằng ngày nhưng cho đến nay vẫn chưa có cách chữa dứt điểm.
Bác sĩ Clifford Bassett, một giáo sư về y học lâm sàng tại Đại học New York (Mỹ)
nói rằng, nhìn chung hầu hết những người bị dị ứng với cái lạnh có thể kiểm soát triệu chứng và
không bị đe dọa tính mạng.
Ông kể, mình từng điều trị cho một bệnh nhân đã sống với bệnh dị ứng hiếm gặp này
suốt 20 năm, và người này chỉ phản ứng với nước lạnh chứ không phải nhiệt độ thấp.
Bác sĩ cho biết, mề đay lạnh có thể do di truyền nhưng cũng cũng có khả năng mắc
phải (thường gặp ở người 18-25 tuổi) hay là hệ quả từ một chứng bệnh khác.
Melissa Frankenfeld nói rằng chuyển đến nơi có khí hậu ấm hơn không phải là một
giải pháp với các con chị, vì tất cả những thứ lạnh như bồn tắm, kem, điều hòa không khí, nước uống
lạnh... cũng có thể gây dị ứng cho chúng.
"Thậm chí nếu bọn trẻ bước đi trên sàn gỗ, chân chúng cũng bị đau, hay chạy và đổ
mồ hôi cũng có thể gây phản ứng", chị Frankenfeld nói.
Mike và Melissa Frankenfeld cố gắng duy trì cuộc sống bình thường tốt nhất cho
những đứa con của mình.
"Các con phải được là trẻ thơ", Melissa Frankenfeld nói. "Chúng phải được tận
hưởng tất cả những niềm vui thích của trẻ con như ăn kem, nhưng chúng tôi luôn có sự phòng bị thích
hợp. Chúng tôi vẫn để bọn trẻ chơi dưới tuyết nhưng phải ủ ấm cho các con thật kỹ và có khi phải
dùng đến thuốc nếu các cháu xuất hiện dị ứng", người mẹ nói.
AloBacsi.vn
Theo Vương Linh - VnExpress