Trẻ sinh thừa cân - một nguy cơ mới

Theo các bác sỹ sản khoa, vài năm gần đây, số trẻ sơ sinh ra đời nặng từ 3,5kg trở lên nhiều hơn hẳn so với trước do hầu hết các bà mẹ vì muốn sinh con bụ bẫm đã ăn quá mức cần thiết.

0

Bác sĩ Ngô Minh Xuân, Trưởng khoa Sơ sinh của Bệnh viện Từ Dũ, Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết trẻ sơ sinh chào đời đủ tháng và trên 3,8kg được xem là nặng cân. Tất cả những trẻ này trông bề ngoài bình thường nhưng sức khỏe yếu hơn so với nhóm trẻ nằm trong khoảng 2,5-3,8kg.

Bác sĩ Xuân cho biết trẻ sinh ra trên 3,8kg có thể mắc nhiều bệnh lý khác nhau như hạ đường huyết, suy hô hấp, hồng cầu đậm đặc gây vàng da do hầu hết mẹ bị mắc bệnh tiểu đường. Vì vậy trẻ cần được theo dõi chặt chẽ, nhất là những ngày đầu để hạn chế biến chứng.

Theo Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh, trẻ sơ sinh cân nặng trên 3,5 kg có nguy cơ thừa cân cao hơn 2,4 lần so với trẻ có cân nặng thấp hơn mức này. Nếu số này không được bú sữa mẹ thì nguy cơ thừa cân sau này tiếp tục tăng lên 2,8 lần. Số này khi lớn dễ bị mắc bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, mạch vành, sỏi mật...

Cũng theo các bác sĩ sản khoa, người mẹ khi mang thai phải tăng cân một cách hợp lý vì sự tăng cân của thai nhi phụ thuộc vào mẹ. Trong quá trình mang thai người mẹ cần tăng từ 9-12kg.

Phụ nữ Việt Nam chiều cao trung bình hiện nay khoảng 1,52 m và cân nặng trung bình khoảng 45-47kg. Nếu sinh con nặng từ 3,5kg trở lên rất dễ phải mổ. Bà mẹ sau mổ thường rất chậm có sữa, hầu hết các bé phải ăn sữa ngoài. Nhiều bé vì vậy đã không chịu bú mẹ, vì sữa mẹ nhạt hơn sữa ngoài, đồng thời núm vú của bình sữa lại dễ bú hơn bú mẹ. Trẻ thừa cân, dùng sữa ngoài lại càng dẫn đến nguy cơ béo phì.

Vừa qua, tại thành phố Đà Nẵng đã có một bé gái chào đời với mức cân kỷ lục ở Việt Nam từ trước đến nay - 6,5kg.

Theo Thông Tấn xã Việt Nam

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]